Cảnh báo chấn thương mắt nghiêm trọng khi sử dụng máy cắt cầm tay và máy cắt cỏ

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh tiếp nhận một trường hợp chấn thương mắt nặng do tai nạn lao động khi sử dụng máy cắt cầm tay tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân S.R. (66 tuổi) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng vùng mặt trái bị rách, thị lực mắt trái gần như mất hoàn toàn. Gia đình cho biết trong quá trình sử dụng máy cắt cầm tay để cắt gỗ, mảnh vỡ từ lưỡi cắt đã văng trực tiếp vào mắt bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám mắt cho bệnh nhân R.S. Ảnh: BV

BSCKII Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội cho biết, bệnh nhân bị chấn thương đụng dập nặng nhãn cầu, lệch hoàn toàn thủy tinh thể và xuất huyết nội nhãn. Theo bác sĩ, với tốc độ quay cao của máy cắt cầm tay, 99% trường hợp tương tự thường dẫn đến vỡ nhãn cầu và phải chỉ định phẫu thuật loại bỏ mắt. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhãn cầu của bệnh nhân không bị vỡ.

Theo các bác sĩ nhãn khoa, máy cắt cầm tay và máy cắt cỏ là hai nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương mắt trong lao động. Trong đó, 99% trường hợp mảnh vỡ văng trúng mắt sẽ dẫn đến vỡ nhãn cầu, buộc phải phẫu thuật loại bỏ mắt, làm giảm chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của người bệnh; tỷ lệ mất sức lao động có thể lên tới 55%.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, đối với bệnh nhân S.R, dù nhãn cầu được bảo tồn nhằm bảo đảm yếu tố thẩm mỹ nhưng khả năng phục hồi thị lực của bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân bị lệch hoàn toàn thủy tinh thể kèm xuất huyết nội nhãn, gây mất thị lực và tăng nhãn áp, dẫn đến đau nhức dữ dội.

“Việc điều trị đòi hỏi lộ trình phức tạp, bao gồm hạ nhãn áp, điều trị kháng viêm, phẫu thuật lấy thủy tinh thể bị lệch, cắt dịch kính làm sạch máu trong nội nhãn và phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo trong trường hợp thị lực cải thiện khi thử kính. Quá trình điều trị dự kiến kéo dài nhiều tháng, trải qua nhiều lần phẫu thuật với chi phí lớn; thị lực khó có thể phục hồi như trước chấn thương”, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm.

Các bác sĩ cảnh báo, chấn thương mắt có thể xảy ra trong sinh hoạt và lao động thường ngày, đặc biệt khi sử dụng thiết bị cơ khí tốc độ cao. Nếu xử trí không kịp thời hoặc không đúng cách, hậu quả có thể rất nặng nề, từ suy giảm thị lực, mù lòa đến phải cắt bỏ nhãn cầu. Nguy cơ càng cao với người không có chuyên môn, tự sửa chữa nhà cửa hoặc chỉ sử dụng máy móc theo thói quen.

BSCKII Mai Văn Minh khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng các thiết bị cơ khí tốc độ cao khi thiếu kiến thức, kỹ năng. Trường hợp buộc phải sử dụng cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, ưu tiên kính bảo hộ kết hợp mũ bảo hộ có tấm chắn nhựa cứng đạt chuẩn, che phủ toàn bộ vùng mặt phía trước để giảm thiểu nguy cơ chấn thương mắt.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.