Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm từ việc sử dụng nấm mọc hoang

Ngày 9/1, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm do người dân nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc, sau khi bệnh viện tiếp nhận một trường hợp ngộ độc nặng do ăn nấm mọc hoang trong vườn nhà.

Bệnh nhân là bà N.N.H. (43 tuổi, ngụ xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, tê tay chân sau khi ăn nấm hái trong vườn.

Chú thích ảnh
Sau 7 ngày điều trị, hiện bà H. đã được xuất viện trong tình trạng ổn định. Ảnh: B.S

Trước đó, thấy nấm mọc dại có hình dáng giống nấm rơm, bà H. hái về chế biến làm bữa ăn cho gia đình. Khoảng 4 giờ sau khi ăn, cơ thể bà bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như hồi hộp, mệt nhiều, tê bì tay chân... Nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, người nhà nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, qua thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H. ngộ độc do ăn nấm, kèm theo nguy cơ rối loạn điện giải. Để đảm bảo an toàn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) điều trị và theo dõi sát.

Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân H. đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, các triệu chứng thuyên giảm rõ rệt. Sau 7 ngày điều trị, hiện bà H. đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, ngộ độc nấm diễn tiến rất khó lường. Mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào loại nấm, lượng ăn vào và đặc biệt là thời gian người bệnh được can thiệp y tế. Trường hợp này rất may mắn vì được đưa đến bệnh viện kịp thời, giúp bác sĩ xử trí hiệu quả, hạn chế tối đa các biến chứng nặng.

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát cho biết thêm, đa số các ca ngộ độc nấm đều xuất phát từ sự nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Các biểu hiện thường gặp là buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có thể xuất hiện sớm sau khi ăn. Tuy nhiên, một số loại nấm độc nguy hiểm lại gây triệu chứng muộn, khiến người ăn dễ chủ quan.

Đáng lo ngại nhất là các loại nấm thuộc chi Amanita, đặc biệt Amanita phalloides - còn được gọi là “nấm tử thần”. Loại nấm này chứa độc tố amatoxin, có khả năng gây tổn thương gan nghiêm trọng. Sau giai đoạn rối loạn tiêu hóa ban đầu, người bệnh có thể cảm thấy tạm ổn trong vài ngày, nhưng sau đó bệnh có thể diễn tiến nặng với suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không hái và sử dụng nấm mọc hoang khi không chắc chắn nguồn gốc, dù hình dáng có vẻ quen thuộc. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn nấm, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà hoặc chờ triệu chứng tự hết.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.