Cảnh báo an ninh tại Olympic Sochi 2014

Mặc dù chưa có thông tin về bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 vẫn khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố tại Đại hội thể thao Olymlic mùa Đông, diễn ra tại thành phố Sochi của Nga, từ ngày 7/2 - 14/3.

Mặc dù chưa có thông tin về bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 vẫn khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố tại Đại hội thể thao Olymlic mùa Đông, diễn ra tại thành phố Sochi của Nga, từ ngày 7/2 - 14/3.


Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù giới hữu trách Nga đã và đang có những biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh, nhưng công dân Mỹ vẫn phải thận trọng cho sự an toàn của bản thân khi có mặt tại Sochi, vì các sự kiện lớn như Olympic thường trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố. Những bằng chứng mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra là trong 3 tháng cuối cùng của năm 2013, tại Nga đã xảy ra một số vụ đánh bom liều chết, trong đó có những vụ nhằm vào các phương tiện giao thông công cộng ở thành phố Volgograd, cách Sochi gần 1.000 km.


Cũng trong ngày 11/1, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) thông báo, các lực lượng an ninh nước này đã bắt được 5 đối tượng thuộc một nhóm vũ trang bị cấm hoạt động tại thị trấn Nalchik (nằm ở phía dưới các dãy núi của vùng Caucasus và cách Sochi khoảng 300 km), đồng thời vô hiệu hóa một quả bom tự chế.


Liên quan đến chiến dịch đảm bảo an ninh cho Olympic Sochi 2014, Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết, kể từ ngày 11/1, Nga cấm mang, vận chuyển các chất lỏng dưới bất kỳ hình thức nào trong hành lý xách tay máy bay, kể cả dung tích dưới 100 ml.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.