Căng thẳng Trung Đông leo thang kéo lùi chứng khoán Mỹ, châu Âu phiên 16/4

Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm trong phiên giao dịch 16/4 sau khi người đứng đầu quân đội Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran vào đất nước này.

Trong khi đó chứng khoán Phố Wall mất đà trước khi kết thúc phiên gần như đi ngang.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,2% xuống 5.051,41 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 15.865,25 điểm, nhưng chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 37.798,97 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 1,8% xuống 7.820,36 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 1,4% xuống 7.932,61 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,4% xuống 17.932,61 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1,4% xuống 4.916,99 điểm.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết việc kiềm chế lạm phát có thể lâu hơn dự kiến sau khi số liệu kinh tế gần đây đẩy lùi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Nhà phân tích Joshua Mahony tại Scope Markets lưu ý rằng tâm lý thị trường đang rất lo ngại do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và Fed có thể chọn duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong một thời gian. Còn chuyên gia Matthew Ryan tại công ty dịch vụ tài chính Ebury có quan điểm rằng nếu căng thẳng chính trị tại Trung Đông lan rộng, hoặc trong trường hợp xấu hơn có sự tham gia của các quốc gia khác, nhất là Mỹ, thì thị trường có thể sẽ chứng kiến một làn sóng tìm kiếm sự an toàn.

Tại Việt Nam, chốt phiên 16/04 chỉ số VN-Index giảm 1 điểm xuống 1.216 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 1 điểm xuống 229 điểm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.