Căng thẳng Triều Tiên leo thang, Nga tăng cường năng lực phòng không vùng Viễn Đông

Nga đã đặt tình trạng cảnh báo cao đối với hệ thống phòng không tại vùng Viễn Đông nước này trong bối cảnh căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên leo thang vì những đợt thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.
Căng thẳng Triều Tiên leo thang, Nga tăng cường năng lực phòng không vùng Viễn Đông ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa Bastion tại vùng Viễn Đông. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, nhà lập pháp đồng thời là cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết: “Điều đang xảy ra xung quanh Triều Tiên hiện nay không thể không khiến chúng tôi lo lắng và chúng ta phải hiểu là cần tăng cường thêm các biện pháp để bảo vệ lãnh thổ. Lực lượng không quân và hệ thống phòng không được đẩy mạnh tại vùng Viễn Đông”.

Theo ông Ozerov, hệ thống phòng không ở khu vực Viễn Đông đang đặt trong tình trạng cảnh báo cao.

“Chúng tôi đang theo dõi mọi thứ xảy ra tại Triều Tiên. Những vùng mà có khả năng Triều Tiên phóng tên lửa cũng được chú ý cao độ”, ông Orezov nói thêm.

Hiện tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang trở nên hết sức nghiêm trọng trong mấy tháng trở lại đây sau một loạt các vụ phóng thử tên lửa và thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, mà theo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là hành động vi phạm các nghị quyết của tổ chức này.

Trong khi quân đội Triều Tiên hôm 9/8 tuyên bố qua hãng thông tấn trung ương KCNA đang cân nhắc tấn công tên lửa vào hòn đảo Guam – vùng lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương đồng thời là nơi đóng quân của một vài căn cứ quân sự lớn của Mỹ thì Tổng thống Donald Trump lại lớn tiếng đe dọa Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu “lửa cháy và thịnh nộ”.

Bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Mỹ, Triều Tiên tiếp tục khẳng định kế hoạch tấn công Guam vẫn sẽ diễn ra và sớm hoàn thành vào giữa tháng 8.

Trong khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại trước hai lần phóng thử tên lửa trong tháng 7 của Triều Tiên, do nghi ngờ loại tên lửa được thử là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn xa tới Mỹ, thì Nga lại bác bỏ, cho rằng tên lửa Bình Nhưỡng thử chỉ là tên lửa tầm trung.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.