Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng

Bất chấp Triều Tiên đe dọa tấn công đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo, người dân và du khách tại đây vẫn bình thản tiếp tục cuộc sống thường nhật với lướt sóng, tắm biển và dạo chơi.
Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 1

Một thanh niên đảo Guam câu cá bên bờ biển nước xanh trong vắt, không hề quan tâm tới việc quân đội nhân dân Triều Tiên vừa dọa dùng tên lửa đạn đạo tấn công hòn đảo này.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 2

Đảo Guam nằm trên Thái Bình Dương, cách lãnh thổ Triều Tiên khoảng 2.735 km về phía Nam. Hòn đảo này nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Triều Tiên.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 3

Du khách trên bãi biển Tumon thuộc đảo Guam. Triều Tiên đe dọa tấn công đảo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thề rằng Bình Nhưỡng sẽ phải hứng "lửa cháy và thịnh nộ".

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 4

Đảo Guam nổi tiếng với vẻ đẹp của cát vàng và biển xanh. Gần đây, hòn đảo đã trở thành tâm điểm đe dọa lẫn nhau của Triều Tiên và Mỹ. Tướng Kim Rak-gyom, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên tuyên bố kế hoạch tấn công đảo Guam sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8 và rằng binh sĩ đang "chờ nghe mệnh lệnh” của ông.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 5

Các hoạt động vui chơi trên biển vẫn diễn ra sôi nổi.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 6

Đảo Guam có dân số 162.000 người và diện tích tương đương thành phố Chicago của Mỹ.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 7

Vào năm 2013, quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại đảo Guam, với đảm bảo khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 8

Kể từ khi trở thành lãnh thổ của Mỹ năm 1898, đảo Guam không còn quá xa lạ với xung đột. Đảo Guam từng bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng trong 3 năm thuộc thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 9

Người dân trong một lớp học Zumba ở khu trung tâm thương mại trên đảo Guam.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 10

Theo Sky News (Anh), căn cứ quân sự và hải quân Mỹ hiện chiếm 30% diện tích của đảo Guam. Một căn cứ hải quân và cơ sở thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ nằm ở phía Nam đảo Guam, trong khi ở phía Bắc là một căn cứ thuộc Không quân Mỹ.

Mặc Triều Tiên dọa tấn công, du khách đảo Guam vẫn tắm biển, lướt sóng ảnh 11

Thống đốc Guam Eddie Baza Calvo ngày 9/8 nhấn mạnh đe dọa của Triều Tiên là đáng lo nhưng chính quyền hòn đảo này không quá hoảng sợ. Ông Calvo cho biết đây có thể là lần thứ 3 hoặc thứ 4 tính từ năm 2013 Triều Tiên đưa ra đe dọa như vậy.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.