Căng thẳng tại Trung Đông: Tỷ lệ trẻ thương tật ở Gaza cao nhất thế giới 

Ngày 2/12, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết sau hơn 1 năm bùng phát xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, Dải Gaza hiện là nơi có số lượng trẻ thương tật trên đầu người cao nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Trẻ em Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 24/9/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu gửi tới một hội nghị ở Cairo nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh tình hình “khủng khiếp và tận thế” ở Gaza, nhiều trẻ bị thương tật nặng phải phẫu thuật nhưng không được gây mê do hệ thống y tế đã sụp đổ. Tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng lan rộng. Nạn đói đang cận kề do những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc cung cấp viện trợ. Tổng thư ký cảnh báo rằng những điều kiện mà người Palestine phải đối mặt ở dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này có thể trở thành "tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất". Chính vì vậy, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng nền tảng cho hòa bình bền vững ở Gaza và trên khắp Trung Đông.

Các tổ chức viện trợ quốc tế đã nhiều lần lên tiếng báo động về tình hình ngày càng xấu đi ở Gaza, cảnh báo rằng dân thường đang bên bờ vực của nạn đói. Họ cho biết các chuyến hàng viện trợ đến vùng đất này hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi bùng phát xung đột. Cụ thể, theo số liệu mới nhất của Cơ quan LHQ về Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine (UNRWA), chỉ có 65 xe tải viện trợ có thể vào Gaza mỗi ngày trong tháng qua. Con số ghi nhận trước khi nổ ra xung đột hồi tháng 10/2023 là 500 xe.

Theo số liệu của cơ quan y tế Dải Gaza, trong hơn 1 năm xung đột giữa Hamas và Israel, đã có 44.429 người Palestine tại Gaza thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương. Trong khi đó, phía Israel ghi nhận hơn 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị Hamas bắt giữ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.