Lãnh đạo các nước Vùng Vịnh kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lãnh đạo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác các nước Vùng Vịnh (GCC) ngày 1/12 kêu gọi chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, việc cưỡng bức người Palestine di dời tại dải đất này cũng như sự chiếm đóng đối với các vùng lãnh thổ của Palestine.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Gaza ngày 27/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng Tối cao GCC diễn ra tại Kuwait cùng ngày, các nhà lãnh đạo GCC đã ra Tuyên bố Kuwait, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của các quốc gia Vùng Vịnh đối với sự nghiệp của người Palestine và chủ quyền của Palestine đối với tất cả các vùng lãnh thổ của họ bị chiếm đóng kể từ tháng 6/1967. Giới lãnh đạo GCC cũng khẳng định sự ủng hộ kiên định của họ đối với việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố Kuwait đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của các quốc gia Vùng Vịnh trong việc giải quyết các thách thức chính trị, an ninh và kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu. Tuyên bố hoan nghênh những đóng góp của các nước Vùng Vịnh trong việc giải quyết các mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Tuyên bố Kuwait nêu rõ Hội đồng Tối cao GCC kêu gọi chấm dứt xung đột tại Gaza, cũng như việc bắt buộc người dân phải di dời và phá hủy các cơ sở hạ tầng ở Gaza, trong đó có cơ sở y tế, trường học và nơi thờ tự.

Các nhà lãnh đạo GCC cũng hoan nghênh các nghị quyết của Hội nghị thượng đỉnh Arập - Hồi giáo bất thường do Saudi Arabia tổ chức vào tháng 11/2024 nhằm tăng cường hành động quốc tế để ngăn chặn xung đột tại Gaza; đạt được hòa bình lâu dài và toàn diện; thực thi giải pháp hai nhà nước phù hợp với Sáng kiến Hòa bình Arập; huy động sự cộng nhận của cộng đồng quốc tế đối với Nhà nước Palestine; cũng như lãnh đạo liên minh quốc tế thực thi giải pháp hai nhà nước.

Các nhà lãnh đạo GCC phản đối các cuộc tấn công liên tục vào Liban, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của việc mở rộng xung đột trong khu vực. Lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh hoan nghênh lệnh ngừng bắn đạt được hôm 27/11 giữa Israel và Phong trào Hezbollah cũng như những nỗ lực không ngừng của Saudi Arabia và Oman nhằm khôi phục tiến trình chính trị ở Yemen. Giới lãnh đạo Vùng Vịnh cũng nhấn mạnh cách tiếp cận hòa bình và ưu tiên đối thoại của các nước GCC nhằm giải quyết tất cả các tranh chấp trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.