Căng thẳng tại Trung Đông: Chủ tịch EC kêu gọi Israel đối thoại với Iran

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 15/6 và nhấn mạnh rằng ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Iran về lâu dài, song bà không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại họp báo ngày 16/6, bà Von der Leyen đồng ý với Thủ tướng Netanyahu rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh: “Một giải pháp thông qua thương lượng là giải pháp tốt nhất về lâu dài”.

Tham gia họp báo cùng bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng cho rằng “đã đến thời điểm tạo không gian cho ngoại giao" và "tạo cơ hội để giảm leo thang giữa Israel và Iran".

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự bất ngờ và lớn vào Iran từ ngày 13/6, khiến Iran đã đáp trả bằng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Liên quan đến khủng hoảng tại Gaza, bà Ursula von der Leyen cho biết tại cuộc điện đàm, bà đã hối thúc Israel đưa viện trợ nhân đạo đến Gaza và Thủ tướng Netanyahu cam kết nỗ lực hơn nữa để thực hiện điều này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch EC cho biết bà sẽ tìm hiểu xem có thể làm gì để đảm bảo rằng viện trợ nhân đạo đạt đến Gaza nhiều nhất. Tháng trước, LHQ cảnh báo "100% dân số Gaza đang có nguy cơ bị đói".

Israel đã cho phép một số viện trợ nhưng thông qua Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), một sáng kiến gây tranh cãi do Mỹ hậu thuẫn phối hợp với quân đội Israel, động thái mà LHQ và các nhóm viện trợ lớn cho rằng vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản.

Cũng tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza, sau khi cảm nhận được “cơ hội” trong bối cảnh Israel tấn công Iran.

Trong số 251 con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel, 52 người vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.