Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: Trung Quốc mong muốn các nước đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 30/3 cho biết, Trung Quốc mong muốn Nga và Mỹ sẽ giải quyết những bất đồng hiện tại thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.
Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: Trung Quốc mong muốn các nước đối thoại ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Sputniknews dẫn lời quan chức ngoại giao Trung Quốc nêu rõ Nga và Mỹ là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Hai nước chịu trách nhiệm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Trung Quốc hy vọng Mỹ và Nga có thể giải quyết những bất đồng và vấn đề hiện tại thông qua đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.


Phát biểu trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Nga thông báo quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg nhằm đáp trả việc Washington trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa Lãnh sự quán nước này tại Seattle trước cáo buộc Moskva liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại Salisbury mà Anh cáo buộc Nga chủ mưu. Hơn 25 quốc gia, bao gồm một loạt các thành viên Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Albania, Na Uy và Ukraine đã đồng loạt tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga vì vụ đầu độc ông Skripal. Nga kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cam kết sẽ đáp trả thích đáng việc trục xuất này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.