Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar cáo buộc máy bay UAE, Barain vi phạm không phận

Hãng thông tấn Qatar (QNA) ngày 10/3 đưa tin, Doha đã một lần nữa khiếu nại lên Liên hợp quốc (LHQ), cáo buộc các máy bay của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Barain tiếp tục vi phạm không phận Qatar.
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar cáo buộc máy bay UAE, Barain vi phạm không phận ảnh 1

Qatar cáo buộc máy bay UAE, Barain vi phạm không phận. Ảnh: aljazeera.com

Trong đơn khiếu nại, QNA cho biết không phận nước này đã bị một máy bay vận tải quân sự của UAE vi phạm vào ngày 14/1 và lặp lại vào ngày 25/2; và một máy bay quân sự của Barain vi phạm vào ngày 26/2. QNA cho biết Tổng Thư ký LHQ và Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã được thông tin về những vụ việc này. QNA nêu rõ: "Qatar kêu gọi HĐBA và LHQ áp những biện pháp cần thiết nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế".

 

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang ở mức cao tại vùng Vịnh và đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, hồi tháng 1/2018, Qatar cũng khiếu nại lên LHQ khi một máy bay của UAE vi phạm không phận. Giới chức UAE bác bỏ cáo buộc này đồng thời khiếu nại LHQ rằng máy bay của Qatar đã chặn 2 máy bay dân sự nước mình. Ngày 8/3, Qatar cũng cáo buộc một tàu của Hải quân UAE "bắt cóc" một tàu cá của Qatar bằng cách chĩa súng vào tàu này đe dọa, và hiện vẫn đang giam giữ 8 ngư dân người Ấn Độ trên tàu.

Trong 9 tháng qua, Qatar đã bị các đồng minh láng giềng cô lập do xảy ra một tranh cãi ngoại giao. Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập cáo buộc Qatar hỗ trợ cho khủng bố, cáo buộc mà Doha kịch liệt bác bỏ. Các nước này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt, trong đó có việc đóng cửa không phận đối với máy bay của Qatar.

Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập cáo buộc Qatar hậu thuẫn khủng bố và áp đặt các biện pháp trừng phạt Doha, trong đó có cả việc đóng cửa không phận đối với các máy bay của Qatar.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.