Căng thẳng ngoại giao gia tăng trước hội nghị quốc tế về Syria

Chính phủ Nga đã ngăn cản việc đưa ra một dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ bất bình về các cuộc không kích của Chính phủ Syria ở thành phố Aleppo...
Ngày 19/12, Chính phủ Nga đã ngăn cản việc đưa ra một dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bày tỏ bất bình về các cuộc không kích của Chính phủ Syria ở thành phố Aleppo. Quyết định của Nga đã khiến Mỹ thất vọng, đồng thời làm gia tăng căng thẳng ngoại giao ngay trước một cuộc họp then chốt giữa Nga-Mỹ-LHQ bàn việc tổ chức hội nghị quốc tế về tiến trình hòa bình của Syria.
Căng thẳng ngoại giao gia tăng trước hội nghị quốc tế về Syria ảnh 1

Xác các nạn nhân vụ không kích ngày 17/12 tại Aleppo. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong khi nhấn mạnh đến việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hạng nặng khiến hơn 100 người thiệt mạng trong tuần này, dự thảo trên còn bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực leo thang tại quốc gia Trung Đông này và lên án mọi hành động vũ lực của các phe phái tại đây.Nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết Moskva muốn loại bỏ khỏi bản tuyên bố mọi ngôn từ đề cập đến chiến thuật của Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al -Assad. Trong một phản ứng ngay tức thì, Mỹ đã quyết định từ bỏ văn kiện này, hiện được lưu truyền nội bộ, vốn cần có sự chấp thuận của tất cả 15 quốc gia thành viên HĐBA. Tuy nhiên, việc phe đối lập chính tại Syria, Liên minh dân tộc Syria (SNC) - được Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ, trước đó cũng lên tiếng chỉ trích những tuyên bố phản đối của HĐBA về các vụ tấn công tại Aleppo chỉ dựa trên thông tin đơn phương của báo giới, được cho là một lý do nữa khiến dự thảo trên nhanh chóng bị hủy bỏ. Phái này cũng cho rằng HĐBA đã không có bất cứ biện pháp nào nhằm loại trừ triệt để việc sử dụng vũ khí thông thường trong các vụ hủy diệt trên quy mô lớn.Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh các bên đang chuẩn bị cho hội nghị về Syria lần thứ hai - dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 22/1 tới - nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm tại quốc gia Trung Đông này. Trước mắt, để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, trong ngày 20/12, đặc phái viên hỗn hợp LHQ -Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi sẽ có cuộc gặp với hai Thứ trưởng ngoại giao Nga là Mikhail Bogdanov, Gennady Gatilov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Geneva.Đây không phải lần đầu tiên Moskva phản đối một dự thảo liên quan đến Syria. Trước đó, Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu chống đối với 3 nghị quyết do các nước phương Tây đưa ra nhằm gây sức ép lên Chính quyền al Assad.Tin tức cho biết, kể từ cuối tuần trước, các cuộc tấn công gần và xung quanh Aleppo - thành phố lớn thứ hai của Syria- đã khiến 189 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.