Căng thẳng ngay khi khởi đầu đàm phán 4 bên về Ukraine

Hiện Mỹ, Nga và Ukraine vẫn có những lập trường khác biệt về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Ngày 17/4, cuộc đàm phán 4 bên giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine đã khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đồng cấp Mỹ John Kerry, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc tình hình miền Đông Ukraine căng thẳng khi quân đội chính phủ nổ súng vào những người biểu tình, làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Căng thẳng ngay khi khởi đầu đàm phán 4 bên về Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp song phương tại Geneva ngày 17/4. Ảnh: AFP-TTXVN

Trước cuộc gặp 4 bên đã diễn ra một loạt cuộc gặp song phương. Bà Catherine Ashton sau khi gặp quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsya, cũng đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hiện Mỹ, Nga và Ukraine vẫn có những lập trường khác biệt về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Washington hy vọng cuộc đàm phán sẽ tập trung thảo luận về sự cần thiết làm dịu ngay lập tức cuộc xung đột đang leo thang tại Ukraine; Nga rút lực lượng quân đội diễn tập tại khu vực gần biên giới Ukraine; những nhóm biểu tình có vũ khí ở Đông Nam Ukraine phải giải tán và chính quyền Ukraine sẽ thảo luận các biện pháp nhằm cải cách hiến pháp và phân quyền.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cuộc đàm phán cần bàn giải pháp giảm leo thang bạo lực, cải cách hiến pháp và tiến hành bầu cử. Ông Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ nỗ lực tìm kiếm trung gian hòa giải nhằm giải quyết tình hình hiện nay, đồng thời thuyết phục chính phủ lâm thời tại Kiev lắng nghe những quan điểm và nguyện vọng của đa số người dân đang sống tại các khu vực Đông Nam nước này. Còn phía Ukraine lại cho rằng cuộc đàm phán cần tập trung tìm giải pháp làm dịu căng thẳng hiện nay hơn là các vấn đề nội bộ của nước này.

Giới quan sát cho rằng cuộc đàm phán 4 bên khó có thể dẫn đến đối thoại thực chất giữa Nga và Ukraine mà chỉ tạo không gian cho EU, Mỹ, Nga và Ukraine xem xét cách thức tháo ngòi tình hình an ninh căng thẳng ở Ukraine.

Việc quân đội Ukraine nổ súng vào những người biểu tình ở thành phố Mariupol, Đông Nam nước này, có thể khiến cuộc đàm phán càng thêm khó khăn. Nga đã cảnh báo trước rằng nếu quân đội Ukraine sử dụng vũ lực tấn công những người biểu tình, cuộc đàm phán 4 bên sẽ đổ vỡ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.