Khai mạc đàm phán 4 bên về Ukraine ở Geneva

Các nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên kế hoạch lợi dụng việc thanh trừ các quan chức cấp cao bị nghi ngờ tham nhũng để đưa người của ông và các quan chức có tư tưởng cải cách vào những vị trí then chốt trong Đảng Cộng sản, chính phủ và quân đội.

Ngày 17/4, cuộc đàm phán 4 bên - gồm Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) - đã khai mạc ở Geneva (Thụy Sĩ) trong một nỗ lực nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng đang ngày càng tồi tệ ở Ukraine.

Khai mạc đàm phán 4 bên về Ukraine ở Geneva ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Tham gia cuộc đàm phán có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đồng cấp Ukraine Andriy Deshchytsya, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton.


Cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài giờ sau khi 3 đối tượng ly khai ủng hộ Moskva bị tiêu diệt trong cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở Đông Nam Ukraine.

T.N

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.