Căng thẳng leo thang với Mỹ, Iran tăng gấp ba tốc độ xuất khẩu dầu thô

Lượng dầu thô Iran được chất lên các tàu trong tháng 2/2026 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại Trung Đông ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu của Iran tại khu vực ngoài khơi Vịnh Persian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng dữ liệu hàng hóa toàn cầu Kpler, lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Iran được đưa lên các tàu trong tuần trước đạt gần 27 triệu thùng. Con số này tăng gần gấp ba lần so với mức trung bình xấp xỉ 10 triệu thùng/tuần của thời gian gần đây.

Tính chung trong tháng 2/2026, tốc độ bốc xếp dầu của Iran cũng tăng vọt 50%, từ mức 1,54 triệu thùng/ngày lên khoảng 2,3 triệu thùng/ngày. Nếu tốc độ hiện tại được duy trì, đây sẽ là tháng xuất khẩu dầu thô mạnh nhất của nước này kể từ năm 2018 - thời điểm trước khi các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân bị tái áp đặt.

Các nhà phân tích của Kpler cũng chỉ ra rằng hầu hết việc bốc xếp được thực hiện trong âm thầm, với sự can thiệp vào hệ thống định vị vệ tinh và theo dõi tàu thuyền nhằm gây khó khăn cho việc giám sát.

Đáng chú ý, lượng dầu Iran cất trữ ngoài khơi đang tiếp tục tăng. Kpler ước tính lượng lưu trữ trong kho dầu nổi của nước này đã lên mức kỷ lục gần 200 triệu thùng. Nguyên nhân là do hoạt động bốc xếp tăng mạnh trong khi nhu cầu từ Trung Quốc - khách mua lớn nhất của Iran - lại suy yếu. Năm nay, lượng nhập khẩu dầu thô và khí ngưng tụ Iran của Trung Quốc đạt trung bình 1,2 triệu thùng/ngày, giảm 14% so với năm ngoái.

Thị trường đang để tâm tới diễn biến này khi nó xảy ra chỉ vài ngày trước khi Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social về việc Mỹ bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran. Về phần mình, Iran thông báo đang chuẩn bị đòn trả đũa mạnh mẽ.

Iran hiện có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới với 209 tỷ thùng. Đây cũng là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) với sản lượng 3,3 triệu thùng/ngày, tương đương 3% nhu cầu toàn cầu.

Hương Thủy/TTXVN (Yahoo Finance)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.