Căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp

Ngày 1/6, chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris.
Chú thích ảnh
Một số gian triển lãm về thiết bị, phương tiện và vũ khí quân sự của quân đội Pháp được trưng bày tại Triển lãm vũ khí quân sự Eurosatory 2024. Ảnh tư liệu: Thu Hà/TTXVN

Ông Charles Beaudouin, Chủ tịch đơn vị tổ chức COGES Events cho biết, chỉ các nhà triển lãm Israel giới thiệu hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa đạn đạo mới được phép tham gia. Quyết định này do Chính phủ Pháp và Hội đồng Quốc phòng nước này đưa ra, nhằm bảo đảm không có vũ khí tấn công xuất hiện tại sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel đã phản đối quyết định của Pháp, cáo buộc Paris áp đặt các hạn chế phân biệt đối xử với Israel, “vi phạm trực tiếp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các triển lãm quốc phòng quốc tế”.

Bộ Quốc phòng Israel cho rằng, Pháp đang hành động trái ngược hoàn toàn với các nguyên tắc mà nước này tuyên bố tuân thủ; khẳng định hệ thống tấn công của Israel đã chứng minh hiệu quả trước các mối đe dọa không chỉ đối với Israel mà cả sự ổn định khu vực và toàn cầu nói chung.

Theo kế hoạch, triển lãm Eurosatory diễn ra từ ngày 15-19/6 tại trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte ở phía Bắc thủ đô Paris.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp. Tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Israel đã tạm dừng mọi hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp để đáp trả các biện pháp của Paris "gây tổn hại đến an ninh của Israel", trong đó có việc cấm máy bay Israel sử dụng không phận Pháp để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.