Căng thẳng Israel – Iran: Nga nêu quan điểm về vai trò trung gian hòa giải

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 20/6, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg lần thứ 28, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ quan điểm về vai trò trung gian hòa giải của Moskva trong cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế quốc tế St-Peterburg lần thứ 28 (SPIEF). Ảnh: Quang Vinh/TTXVN

Theo Tổng thống Putin, Nga không tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Israel - Iran, song đưa ra những ý tưởng riêng để giải quyết. Ông nhấn mạnh Moskva đang giải thích lập trường của mình cho cả hai bên, cũng như liên lạc với cả Tel Aviv và Tehran để đưa ra một số đề xuất với sự tham gia của Nga.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng có những điểm có thể tiếp xúc giữa Iran và Israel, nhưng không nên vội vàng để không làm tổn hại tới tiến trình này.

Trong một diễn biến khác, tối 20/6, các Ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Arập đã nhóm họp tại thành phố Istanbul để thảo luận về cuộc xung đột leo thang giữa Iran và Israel. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao cuối tuần của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), nơi cuộc khủng hoảng Iran–Israel cũng sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự.

Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 40 Ngoại trưởng và quan chức cấp cao dự kiến sẽ tham dự hội nghị của OIC, trong đó có một phiên họp chuyên biệt thảo luận về tình hình Iran–Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi – người vừa có cuộc gặp với các người đồng cấp Anh, Pháp và Đức tại Geneva (Thụy Sĩ) cùng ngày – cũng tham dự và phát biểu tại sự kiện. Phát biểu trước đó, ông Araghchi tuyên bố Iran “sẵn sàng cân nhắc con đường ngoại giao”, với điều kiện Israel phải chấm dứt hành động gây hấn.

Tâm Hằng - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.