Căng thẳng Israel - Iran: Israel hoãn xuất khẩu khí đốt

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 18/6, Bộ trưởng Năng lượng Israel Eli Cohen cho biết sẽ chỉ nối lại việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên khi quân đội nước này đánh giá tình hình đủ an toàn.
Chú thích ảnh
Giàn khoan mỏ khí đốt Leviathan ở ngoài khơi thành phố Haifa, Israel, ngày 31/1/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hai trong số 3 mỏ khí lớn ngoài khơi Địa Trung Hải của Israel, gồm Leviathan, do Chevron vận hành và Karish của Energean, vốn chiếm phần lớn nguồn xuất khẩu sang Ai Cập và Jordan, đã ngừng hoạt động từ ngày 13/6 do xung đột leo thang giữa Israel và Iran. Hiện chỉ còn mỏ khí Tamar cũ hơn vẫn đang hoạt động, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Bộ trưởng Cohen cho biết đã liên lạc với Ai Cập và Jordan để thông báo về việc cắt giảm nguồn cung. Ông nêu rõ việc Israel không muốn sử dụng đến kho dự trữ chiến lược, do đó buộc phải cắt xuất khẩu. Ưu tiên hàng đầu đối với Israel là đảm bảo cung cấp cho nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, ông Cohen không đưa ra thời gian cụ thể cho việc mở lại các mỏ khí.

Theo ông Cohen, ngành năng lượng Israel vẫn đang vận hành bình thường và không dự báo thiếu hụt, nhờ có dự trữ than đá, dầu diesel và năng lượng tái tạo. Một nhà máy lọc dầu tại Haifa đã bị tấn công trong tuần này, khiến 3 người thiệt mạng và nhà máy phải ngừng vận hành. Ông Cohen hy vọng cơ sở này sẽ hoạt động trở lại trong vòng 1 tháng, trong khi nhà máy lọc dầu thứ hai ở miền Nam vẫn đang hoạt động bình thường.

Kể từ ngày 13/6, tỷ lệ điện sản xuất từ năng lượng tái tạo, chủ yếu là năng lượng Mặt Trời, đã tăng hơn gấp đôi, đạt khoảng 40%, ông Cohen dự báo cuộc xung đột với Iran có thể kéo dài vài tuần, nhưng khẳng định nhu cầu năng lượng của Israel vẫn được đảm bảo.

Theo dữ liệu từ Sáng kiến Dữ liệu các tổ chức liên kết (JODI), khí đốt Israel chiếm khoảng 15-20% tổng tiêu thụ khí của Ai Cập. Việc nguồn cung bị gián đoạn đã khiến các nhà máy phân bón tại Ai Cập phải ngừng hoạt động từ ngày 13/6.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.