Căng thẳng Hezbollah - Israel: Liban thiệt hại trăm bề

Ngày 26/9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) dự báo nền kinh tế Liban sẽ suy giảm hơn nữa vào năm 2024 do bất ổn địa chính trị.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 22/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo EBRD, kinh tế Liban sẽ sụt giảm 1% trong năm 2024, đảo chiều hoàn toàn so với dự báo được đưa ra hồi tháng 5 rằng nền kinh tế đang gặp khó khăn này sẽ tăng trưởng nhẹ. Trong báo cáo mới công bố, EBRD nêu rõ Liban vốn đang phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát quá cao, đã mất hơn 40% GDP kể từ năm 2018. Thêm vào đó, tình trạng bế tắc chính trị và tiến độ thực hiện các cải cách quan trọng trì trệ tiếp tục cản trở sự phục hồi.

Xung đột Hamas - Israel tại Dải Gaza đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của các nước láng giềng và giao tranh hiện đang gia tăng ở Liban. Theo Beata Javorcik, nhà kinh tế trưởng của EBRD, leo thang dù ở hình thức nào cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Trước đó, ngày 25/9, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết đang theo dõi tác động đối với nền kinh tế Liban khi cuộc xung đột Israel - Hezbollah đang leo thang. Theo IMF, cuộc xung đột hiện nay đang gây thiệt hại nặng nề về người, làm hư hại cơ sở hạ tầng vật chất ở miền Nam Liban và làm trầm trọng thêm tình hình xã hội và kinh tế vĩ mô vốn đã mong manh của quốc gia Bắc Phi, Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá tác động kinh tế trong khu vực.

Cùng ngày 25/9, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cho biết các cuộc tấn công mới nhất ở Liban đã mở rộng sang các khu vực chưa từng bị tấn công trước đó, gây thương vong cho dân thường và gây ra sự tàn phá trên diện rộng, bao gồm cả cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Hệ thống cung cấp nước của Bekaa và miền Nam Liban đã bị hư hại nghiêm trọng, khiến 30.000 người mất đi nguồn nước sạch. Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), kể từ ngày 23/9, ở Liban đã có thêm hơn 90.000 phải sơ tán. OCHA cho biết gần 300 trường học trên cả nước đang được tái sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người phải rời bỏ nhà cửa. Kết quả là có tới 100.000 học sinh có thể bị ảnh hưởng.

Cơ quan cứu trợ của LHQ dành cho người Palestine (UNRWA) cho biết đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại Liban. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang cung cấp vật tư y tế cho các cơ sở y tế đang quá tải của Liban sau vụ nổ thiết bị liên lạc vào tuần trước. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) dự kiến đưa 25 tấn thuốc cứu sinh và hàng hóa y tế đến nước này trong những ngày tới. Các tổ chức nhân đạo đang huy động thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, trong đó có cả nệm và bộ dụng cụ vệ sinh.

Cao ủy LHQ về người tị nạn LHQ (UNHCR) cho biết đang chuẩn bị ứng phó với số lượng người Liban và Syria phải di tản ngày càng tăng khi hàng trăm phương tiện đang xếp hàng dài ở biên giới Syria, những đám đông lớn, bao gồm cả phụ nữ, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh xếp hàng chờ đợi. Cơ quan này và các đối tác cung cấp thực phẩm, nước uống, chăn, nệm cho những người qua biên giới.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi cảnh báo Trung Đông không thể chịu đựng được một cuộc khủng hoảng di cư mới. Cộng đồng quốc tế cũng bắt đầu huy động hỗ trợ Liban. Mới nhất, Anh thông báo sẽ ủng hộ 5 triệu bảng (gần 6,7 triệu USD) cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo của LHQ tại Liban.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.