Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79:

Liban hy vọng sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới với Israel

Ngày 25/9, Thủ tướng Liban Najib Mikati hy vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại nước này để ổn định tình hình, tránh kịch bản Israel đưa quân vào Liban.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel tại Marjeyoun, Liban, ngày 23/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp đặc biệt bên lề Kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra ở New York, ông Mikati đã bày tỏ ủng hộ đề xuất chung của Pháp-Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay trên lãnh thổ Liban. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ đảm bảo việc Israel rút khỏi lãnh thổ của Liban và ngừng những hành vi vi phạm đang lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Thủ tướng Liban Mikati bày tỏ hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận liên quan nhưng cũng cho biết mấu chốt của việc thực hiện thỏa thuận này là liệu Israel có cam kết thực thi các nghị quyết quốc tế hay không.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo từ  Văn phòng Thủ tướng Australia cho biết 12 nước và khu vực gồm Mỹ, Australia, Canada, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Anh, Qatar đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh tình hình giữa Liban và Israel kể từ ngày 8/10/2023 là không thể chấp nhận được, làm dấy lên nguy cơ leo thang bạo lực lan rộng hơn trong khu vực.

Tuyên bố khẳng định thực tế này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, kể cả người dân Israel lẫn người dân Liban. Tuyên bố nhấn mạnh đã đến lúc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giúp người dân ở cả hai bên chiến tuyến được trở về nhà an toàn.  

Vì vậy, 12 nước và khu vực kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày dọc biên giới Liban-Israel để tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm một giải pháp ngoại giao phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và thực hiện Nghị quyết 2735 của HĐBA LHQ liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Trước đó cùng ngày, Australia đã kêu gọi khoảng 15.000 công dân đang sống tại Liban rời khỏi nước này, đồng thời cảnh báo sân bay Beirut có nguy cơ bị đóng cửa và việc sơ tán số lượng lớn công dân sẽ gặp khó khăn nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ đã lập kế hoạch dự phòng, trong đó bao gồm cả việc sơ tán công dân Australia bằng đường thủy nhưng cũng lường trước tình hình có thể sẽ khó khăn.

Thanh Tú - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.