Căng thẳng Hàn - Triều tiếp tục leo thang

Quân đội Hàn Quốc ngày 9/11 cho biết Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS), ảnh hưởng đến một số tàu thuyền và hàng chục máy bay dân dụng.
Chú thích ảnh
Người dân tại Seoul, Hàn Quốc theo dõi bản tin về việc Triều Tiên cho nổ mìn, phá hủy một số đoạn trên các tuyến đường bộ liên Triều ngày 15/10/2024. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Trong tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết các vụ tấn công gây nhiễu được tiến hành ở khu vực Haeju và Kaesong của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền và máy bay dân dụng hoạt động ở Hoàng Hải cần cảnh giác trước nguy cơ này. Theo JCS, các hoạt động và thiết bị quân sự không bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 5/11, một vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra. Theo một quan chức JC, các cuộc tấn công gây nhiễu GPS trong tuần này yếu hơn so với hồi tháng 5 và tháng 6.
Hiện Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian qua. Giữa tháng 10, Triều Tiên đã kích nổ mìn, phá hủy nhiều đoạn thuộc tuyến đường Gyeongui và Donghae nối liền với Hàn Quốc. Các tuyến đường là thành tựu của thời kỳ quan hệ hai bên giảm căng thẳng.

Triều Tiên cũng nhiều lần cáo buộc Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái (UAV) mang truyền đơn hoạt động trên vùng trời Bình Nhưỡng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.