Quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đắp gò đất cao hơn 10m chặn đường nối liên Triều

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đắp gò đất cao tới 11 m chặn hoàn toàn các tuyến đường liên Triều mà Bình Nhưỡng đã phá nổ trong tháng 10.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do JCS công bố về các gò đất Triều Tiên đắp tại đường Donghae. Ảnh: Yonhap

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 4/11 thông báo rằng Triều Tiên đã huy động 300-400 binh sĩ để đắp gò đất trên các tuyến đường Gyeongui và Donghae mà nước này phá nổ trong tháng trước. Cạnh các gò đất, Triều Tiên đã xây hào bê tông chống tăng. Hào xây tại đường Donghae dài 160 m và sâu 5 m, trong khi hào tại đường Gyeongui có chiều dài tương tự nhưng sâu 3 m.

JSC nhận định dường như Triều Tiên đã hoàn thành việc đắp gò đất và xây hào từ hôm 1/11. Đáng chú ý, một quan chức JCS giấu tên nhận định với hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) rằng những gò đất này không mang tính chất quân sự mà Bình Nhưỡng chỉ dùng để đánh dấu lãnh thổ.

Ngày 15/10, Triều Tiên đã phá nổ nhiều phần của tuyến đường Gyeongui và Donghae, sau khi tuyên bố sẽ cắt mọi tuyến đường và đường sắt nối với Hàn Quốc. Hai con đường Gyeongui và Donghae được xây dựng trong thời kỳ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, trong những năm gần đây chúng không còn hoạt động do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Trong một diễn biến gần đây, ngày 31/10, Triều Tiên xác nhận nước này đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã phóng ICBM này để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống tên lửa chiến lược mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un một lần nữa rằng Triều Tiên sẽ không thay đổi chính sách tăng cường năng lực hạt nhân.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.