Căng thẳng Hamas-Israel: Quân đội Israel đồng ý rút khỏi phần lớn Gaza  

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông Arab ngày 17/7 đã nêu chi tiết nhượng bộ của Israel liên quan đến sự hiện diện của binh sĩ tại Dải Gaza trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, theo đó quân đội Israel sẽ rút khỏi phần lớn khu vực trong Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tiến hành hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền thông al-Ghad cho biết dựa trên các bản đồ mới được Israel đệ trình, binh sĩ Israel sẽ chỉ duy trì hiện diện tối đa 1,2 km vào sâu trong Gaza dọc theo biên giới phía Nam, còn gọi là Hành lang Philadelphi. Độ sâu này sẽ giảm xuống còn 1,1 km ở các khu vực biên giới phía Bắc và phía Đông của Gaza.

Trước đó, Israel từng đề xuất duy trì sự hiện diện quân sự sâu tới 2 km dọc theo các ranh giới của Gaza, cũng như giữ quân tại các trục giao thông chiến lược bên trong vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Hamas yêu cầu Israel rút quân về ranh giới cách Dải Gaza không quá 1 km và rút hoàn toàn khỏi các khu vực khác trong nội địa Gaza.

Các bản đồ mới dường như đã thắp lên hy vọng về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tối 16/7 rằng có “tin tốt từ Gaza”.   

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.