Israel công bố video tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Syria

Quân đội Israel đã công bố video ghi lại cảnh tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở thủ đô Damascus.

Theo tờ The Times of Israel, quân đội nước này đã công bố đoạn video ghi lại các đợt không kích mới nhất ở Syria, nhằm vào tòa nhà Bộ Quốc phòng tại Damascus và một mục tiêu khác gần Dinh Tổng thống (xem video dưới).

Quân đội Israel cho rằng sở chỉ huy quân sự này được lực lượng chính phủ Syria sử dụng để điều quân đến thành phố Sweida – nơi cộng đồng người Druze chiếm đa số và đã xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu.

Hai nguồn tin an ninh của Syria cũng xác nhận Israel đã tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Damascus. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria, một tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô vào ngày 16/7.

Xem video ghi lại khoảnh khắc trụ sở Bộ Quốc phòng Syria bị tấn công (Nguồn: AP).

Đáng chú ý, vụ tấn công vào thủ đô Damascus diễn ra cùng thời điểm Israel cũng đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội của chính quyền lâm thời Syria ở thành phố. Chỉ trong 2 ngày qua, Israel đã 2 lần không kích các mục tiêu của quân đội Syria ở thành phố này. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo các cuộc tấn công sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào các lực lượng của chính quyền lâm thời Syria rút khỏi Sweida.

Thành phố Sweida là nơi sinh sống chủ yếu của cộng đồng người Druze. Bạo lực tại đây bùng phát từ ngày 13/7 sau khi các tay súng người Bedouin bắt cóc một tiểu thương người Druze, dẫn tới hàng loạt vụ bắt cóc trả đũa sau đó. Để ổn định lại tình hình, chính quyền lâm thời Syria đã điều động binh sĩ tới Sweida và giao tranh dữ dội với các lực lượng vũ trang tại đây. Đến ngày 15/7, quân đội Syria thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lãnh đạo cộng đồng Druze.

Theo số liệu của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) công bố ngày 16/7, giao tranh tại Sweida đã khiến ít nhất 248 người thiệt mạng, gồm binh sĩ của chính quyền lâm thời Syria, các tay súng người Druze, tay súng người Bedouin và cả dân thường.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực tại Sweida và lên án mọi hành động bạo lực nhằm vào dân thường, đặc biệt là những hành vi làm gia tăng căng thẳng giữa các bộ tộc. Ông kêu gọi chính quyền lâm thời Syria và các lãnh đạo bộ tộc lập tức giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường, khôi phục trật tự, ngăn chặn các hành vi kích động tái diễn bạo lực và tiến hành điều tra vụ việc một cách minh bạch.

Ngoài ra, ông Guterres cũng nêu quan ngại về việc Israel tiến hành không kích thành phố Sweida của Syria với lý do bảo vệ người Druze, coi đây là hành vi vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ông nhấn mạnh cần ủng hộ quá trình chuyển tiếp chính trị toàn diện ở Syria theo các nguyên tắc chính của Nghị quyết 2254 năm 2015.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.