Càng khó khăn, càng cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chính trị trong Thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 18/7, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, đất nước ta, dân tộc ta có một Đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với tình hình đất nước hiện nay, việc Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng là thực sự cần thiết để tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của nhân dân ta. “Chúng ta tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa, trước mắt là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV”, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nói.

Cũng theo Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, thời gian qua, đội ngũ trí thức, trong đó có các thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó; góp phần tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức cho việc xây dựng và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phan Tân, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhất trí hoàn toàn trước việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định; đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội Đảng XIII.

Ông Phan Tân cho rằng, việc Bộ Chính trị kêu gọi giúp củng cố lòng tin của nhân dân, đảng viên cả nước vào sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; đồng thời, khẳng định tiếp tục công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đánh giá cao việc Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng. Bà Bùi Thị An cho rằng, toàn bộ hệ thống chính trị cần phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu đặt ra của đất nước. “Càng những lúc khó khăn, chúng ta càng cần sự đoàn kết một lòng, nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để tiến tới thành công”, bà Bùi Thị An nói. 

Thu Phương - Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.