Canađa phản đối gia tăng nguồn lực cho IMF

Canađa cho rằng nhiều nước trong khu vực đồng euro đã hành xử thiếu trách nhiệm.

Theo báo "Thư tín Địa cầu" ngày 21/4, trong khi hầu hết các thành viên thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G-20) ủng hộ những nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong việc góp thêm hơn 400 tỷ USD nhằm gia tăng sức mạnh chống lại các mối đe dọa của cuộc khủng hoảng nợ ở Châu Âu, thì Bộ trưởng Tài chính Canađa Jim Flaherty lại đứng về phe đối lập thiểu số.

 
Canađa phản đối gia tăng nguồn lực cho IMF ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Canađa Jim Flaherty

IMF đã nhận được khoảng 430 tỷ USD từ các cam kết đóng góp vào quỹ dự phòng rủi ro nhằm mục đích can thiệp, ngăn chặn các cuộc khủng hoảng kinh tế tiềm tàng trong tương lai, của chính phủ các nước như Anh, Hàn Quốc, Ôxtrâylia và một số thành viên thuộc nhóm BRICS. Tuy nhiên, Bộ trưởng Flaherty phản đối đề xuất này. Ông cho rằng các thành viên lớn hơn trong khu vực đồng euro đã không thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm của mình để xứng đáng với sự giúp đỡ quốc tế. Ông nói: "Họ cần phải có những nỗ lực hơn nữa để đối phó với vấn đề này bằng chính các nguồn lực riêng của mình. Châu Âu có rất nhiều nguồn lực để giải quyết những vấn đề này và chúng nên được sử dụng".

Tại cuộc họp G-20 trong tháng 2/2012 tại Mêhicô, ông Flaherty cũng đã từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của châu Âu thông qua IMF và nói rằng khu vực đồng euro cần phải bỏ thêm tiền để tự giải quyết các khó khăn. Hiện nay, ông Flaherty vẫn duy trì quan điểm không nên "thống nhất ý kiến" đẩy mạnh các nguồn lực của IMF. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong các nền kinh tế phát triển chỉ có Canađa và Mỹ đã từ chối cung cấp kinh phí.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.