Mỹ từ chối đóng thêm tiền cho IMF

Ngày 17/4, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Lael Brainard khẳng định Washington không có kế hoạch tăng quỹ đóng góp cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm đối phó khủng hoảng.

Ngày 17/4, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Lael Brainard khẳng định Washington không có kế hoạch tăng quỹ đóng góp cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhằm đối phó khủng hoảng.

Mỹ từ chối đóng thêm tiền cho IMF ảnh 1

Phát biểu trước báo giới, bà Brainard cho biết Mỹ không có ý định "bơm" thêm tiền cho thể chế tài chính đa phương này và cho rằng IMF vẫn có đủ nguồn lực để giải quyết các thách thức toàn cầu. Ảnh internet.

 

Theo quan chức Bộ Tài chính này, IMF chỉ đóng vai trò hỗ trợ còn các nền kinh tế thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải thể hiện sẵn sàng củng cố các nền tảng của liên minh tiền tệ này thông qua việc hợp nhất tài chính. Tuy nhiên, bà Brainard cũng hoan nghênh các nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đã cam kết đóng góp thêm 26 tỷ USD cho IMF. Riêng Nhật Bản, trong thông báo mới đây, đã cam kết sẽ đóng góp thêm 60 tỷ USD cho ngân quỹ của IMF.

Tuyên bố trên của Thứ trưởng Tài chính Mỹ được đưa ra trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G-20) dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Trong khi ghi nhận triển vọng kinh tế đang được cải thiện so với hội nghị tài chính G-20 trước đấy được tổ chức hồi tháng Hai tại Mêhicô, bà Brainát cảnh báo những bất ổn kinh tế gần đây ở Tây Ban Nha và các nền kinh tế khác là "lời nhắc nhở nghiêm túc" rằng những chính sách điều chỉnh kinh tế đang được triển khai ở châu Âu đòi hỏi những nỗ lực ổn định và "liên tục được duy trì".

Đề cập đến Trung Quốc, Thứ trưởng bộ Tài chính Mỹ đã hoan nghênh quyết định mới đây của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong việc nới rộng biên độ giao dịch giữa đồng Nhân dân tệ và đồng USD từ mức 0,5% lên cộng trừ 1% mỗi ngày. Tuy nhiên, bà lưu ý thêm nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để hướng tới một hệ thống tỷ giá hối đoái theo định hướng thị trường.

Trước đó ngày 18/1, IMF đã kêu gọi các nước thành viên đóng góp thêm hơn 500 tỷ USD vào nguồn vốn của quỹ để chống chọi với các cú sốc tài chính trên thế giới. Trong số tiền cần huy động, IMF đã nhận được cam kết của lãnh đạo các nước Eurozone với mức đóng góp khoảng 194 tỷ USD. Nguồn tiền còn lại, IMF hy vọng sẽ huy động được từ các nước thành viên khác. Trước đó, các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã tuyên bố sẵn sàng đóng góp thêm tiền cho IMF để tăng trọng lượng lá phiếu của các quốc gia này trong tổ chức tài chính lớn nhất thế giới này.

Dự kiến ngày 19 - 20/4, các nước G-20 sẽ nhóm họp tại Washington nhằm thảo luận về lời kêu gọi tăng thêm vốn trên của IMF sau khi Eurozone tăng quy mô quỹ chống khủng hoảng. /.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.