Canada để ngỏ khả năng gia hạn không kích tại Iraq

Chính phủ Canada để ngỏ khả năng gia hạn nhiệm vụ không kích IS ở Iraq sau khi lực lượng vũ trang Canada hoàn tất thời hạn 6 tháng, vốn bắt đầu từ cuối tháng 10/2014.
Trong chuyến thăm căn cứ quân sự của liên minh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Kuwait ngày 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson cho biết Chính phủ Canada để ngỏ khả năng gia hạn nhiệm vụ không kích IS ở Iraq sau khi lực lượng vũ trang Canada hoàn tất thời hạn 6 tháng, vốn bắt đầu từ cuối tháng 10/2014.
Canada để ngỏ khả năng gia hạn không kích tại Iraq ảnh 1

 Vụ không kích nhằm vào mục tiêu của IS trên đồi Tilsehir, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Yumurtalik, tỉnh Sanliurfa, ngày 23/10. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Bộ trưởng Nicholson cho biết Ottawa chỉ tập trung vào nhiệm vụ hiện tại và bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng nhiệm vụ sẽ được đưa ra sau. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa kể từ khi chính phủ do đảng Bảo thủ cầm quyền vượt qua cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện để triển khai 6 máy bay chiến đấu F-18, 2 máy bay do thám và 1 máy bay tiếp liệu nhằm giúp liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các mục tiêu IS ở Iraq. Ngoài 69 binh sĩ làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho lực lượng chiến đấu của Iraq ở miền Bắc nước này, khoảng 600 quân nhân Canada cũng được triển khai đến Kuwait hỗ trợ nhiệm vụ không kích IS.Bộ trưởng Nicholson cũng cho biết ông nhận được báo cáo chiến dịch không kích của liên minh đang có hiệu quả. Lực lượng IS đã không thể mở rộng lãnh địa chiếm đóng ngoài 3 tỉnh đang nắm kiểm soát ở phía Bắc và Tây Iraq và một số thành phố đã được giải phóng khỏi IS như Baiji ở phía Bắc thủ đô Baghdad.Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Kerry đã cảnh báo “sẽ mất nhiều năm, không phải nhiều tháng” để đánh bại IS và nhấn mạnh liên minh có “trách nhiệm đạo đức” và “lợi ích an ninh quốc tế to lớn” để hoàn tất nhiệm vụ này. Trong khi đó, thăm dò dư luận Canada của hãng Nanos Research vào tháng 11 vừa qua cho thấy 2/3 người tham gia trả lời bày tỏ ủng hộ đối với nhiệm vụ không kích ở Iraq của Canada.

T.N

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.