Canada cân nhắc triển khai binh sĩ tới Greenland

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, chính quyền Canada đã lên kế hoạch cử một đội quân nhỏ đến hòn đảo này để tham gia các cuộc tập trận với các thành viên NATO khác.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Đan Mạch tuần tra tại thủ phủ Nuuk, Greenland. Ảnh: The Global and Mail

Dẫn hai quan chức cấp cao của chính phủ Canada, tờ The Globe and Mail đưa tin Thụy Điển, Hà Lan, Na Uy, Pháp, Anh, Đức và Phần Lan đã công bố kế hoạch cử quân đến Greenland. Ngày 14/1, lực lượng vũ trang Đan Mạch tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO và tăng cường các hoạt động huấn luyện trên đảo.

Một số lượng nhỏ binh sĩ Canada có thể đến Greenland trong tuần này như một phần của cuộc tập trận quân sự NATO do Đan Mạch dẫn đầu nếu Thủ tướng Mark Carney ký kế hoạch, tờ báo cho biết.

Các nguồn tin cho biết họ không nắm chính xác về thời điểm binh sĩ Canada tới Greenland. Tuy nhiên, họ tin rằng động thái này là không thể tránh khỏi.

Ngày 17/1, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 10% vào tháng 2 đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan, sau đó sẽ tăng lên 25% và duy trì hiệu lực cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận mua Greenland.

Trong một diễn biến liên quan, một nhóm binh sĩ tinh nhuệ của Đức bất ngờ rời khỏi Greenland sau chưa đầy hai ngày đổ bộ. Theo truyền thông Ukraine (UNIAN, New Voice of Ukraine) ngày 19/1, sự kiện đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về áp lực từ Mỹ, giữa lúc Tổng thống Trump gia tăng đe dọa thuế quan và căng thẳng địa chính trị Bắc Cực. Dù Berlin khẳng định đây là kế hoạch do thời tiết, giới truyền thông và các nhà quan sát lại đặt dấu hỏi về mối liên hệ với những đe dọa thuế quan mới nhất.

Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng hòn đảo này nên trở thành một phần của Mỹ. Chính quyền Đan Mạch và Greenland đã cảnh báo Washington không nên chiếm giữ hòn đảo này, lưu ý rằng họ mong muốn sự toàn vẹn lãnh thổ của mình được tôn trọng.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.