Canada bắn hạ 'vật thể không xác định' trong không phận

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 11/2 thông báo một "vật thể chưa xác định" đã bị bắn hạ ở khu vực Tây Bắc nước này, chỉ một ngày sau khi giới chức Mỹ cho biết đã bắn hạ một vật thể tương tự ở Alaska.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên Twitter, Thủ tướng Trudeau cho biết máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ đã cất cánh và một máy bay F-22 của Mỹ đã bắn trúng vật thể. Theo ông, hiện lực lượng Canada ở Yukon "sẽ thu thập và phân tích các mảnh vỡ của vật thể". Nhà lãnh đạo Canada cũng cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ việc này.

Vật thể bị bắn hạ ngày 11/2 trên không phận Yukon, giáp biên giới với Alaska, nơi máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh từ bờ biển phía Bắc của bang này cũng đã bắn hạ một vật thể khác trước đó một ngày.

Trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ cho biết hiện hoạt động tìm kiếm và thu thập các mảnh vỡ vẫn diễn ra trong ngày 11/2 do bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt ở Bắc cực. Tuyên bố cũng cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ chưa thể cung cấp thêm chi tiết về vật thể này, như năng lực, mục đích và xuất xứ của nó.

Trước đó một tuần, không quân Mỹ cũng đã bắn hạ một khinh khí cầu bị cáo buộc là do thám của Trung Quốc, gây rạn nứt ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington cũng như làm dấy lên quan ngại về những vụ xâm nhập trên không phận khu vực Bắc Mỹ. Khinh khí cầu này được cho đã bay vào không phận Mỹ ở Alaska hôm 28/1, đi qua Canada và phần lớn nước Mỹ trước khi bị bắn hạ ngoài khơi bang South Carolina hôm 4/2.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.