Cẩn trọng khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều chủ tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, thậm chí có nhiều trường hợp đăng tải thông tin không chính xác về chủ trương, quy định pháp luật của nhà nước.

Điển hình như, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày", đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Trước đó, trong tháng 12/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.

Cụ thể, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê địa chỉ tại 258 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, khiến nhiều người tử vong. Khi vụ việc xảy ra, nhiều đối tượng lợi dụng vào sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc nên đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội. Như trường hợp N.X.T (sinh năm 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản có tên “K.Đ.Đ”; trường hợp N.V.V (sinh năm 1995, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản mạng xã hội là “N.M.V” hay V.T.H.G (sinh năm 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dùng tài khoản mạng xã hội tên là “H.G”. Đây là những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình rà soát, Phòng An ninh Chính trị Nội, Công an thành phố Hà Nội mời các chủ tài khoản trên đến trụ sở đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật đồng thời gỡ bỏ nội dung trên, cam kết không tái phạm. Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi đăng tải các thông tin lên mạng xã hội. Người dân nên cập nhật thông tin liên quan các vấn đề thời sự qua các phương tiện truyền thông chính thống.

Bên cạnh đó, người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.