Cần Thơ: Xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 18/9, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 đã khởi công xây dung Khu tưởng niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Cần Thơ) và Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ khởi công. 

Khu tưởng niệm có diện tích 2.000 mét vuông bao gồm các hạng mục như: Nhà tưởng niệm được làm bằng gỗ lim lợp ngói, xung quanh xây tường với diện tích 180 mét vuông. Nhà có bức tranh Bác Hồ, Bác Tôn làm bằng chất liệu vải, có tượng bán thân của các đồng chí: Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt và tên của 5.000 Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 1 được khắc trên đá gắn vào vách tường. Hai bên ảnh Bác Hồ, Bác Tôn có dựng hai bia đá: một bia ghi tên các Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn 1 từ năm 1963 đến năm 1975 và tên các sỹ quan cấp Tướng trưởng thành từ Trung đoàn 1 và 1 bia ghi tên các lãnh đạo tỉnh Cần Thơ từng gắn bó với Trung đoàn 1…

Khu tưởng niệm còn có các công trình như: bia truyền thống, nhà ở cho người trông coi Khu tưởng niệm, tường rào bao quanh. Tổng kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm là hơn 10 tỷ đồng do các nhà tài trợ ủng hộ.

Việc xây dựng Khu tưởng niệm để tỏ lòng tri ân các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ và Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 1 U Minh; đồng thời phát huy truyền thống của Trung đoàn góp phần tuyên truyền giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu anh dũng của cán bộ, chiến sỹ. Khu tưởng niệm còn là sự ghi nhận tình kết nghĩa bền chặt giữa Cần Thơ - Hậu Giang và Trung đoàn 1 U Minh, là nơi tạo điều kiện để thân nhân liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, đồng chí cả nước đến thắp hương thơm tri ân tưởng nhớ Bác Hồ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Cần Thơ và Anh hùng Liệt sỹ Trung đoàn 1 U Minh.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9, phát biểu tại buổi lễ. 

Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9, việc Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quyết định xây dựng Khu tưởng niệm tại Cần Thơ là hợp lý, cần thiết vì tỉnh Cần Thơ trước đây (hiện nay là thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang) là nơi Trung đoàn 1 xây dựng, phát triển, đóng quân lâu nhất (8/12 năm). Cần Thơ là nơi diễn ra nhiều trận chiến ác liệt nhất, có nhiều chiến thắng vang dội nhất. Những thành tích đó có sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh ủy và quần chúng tỉnh Cần Thơ. Trung đoàn 1 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng 3 lần trong chiến tranh và Cần Thơ cũng là nơi Trung đoàn có nhiều cán bộ chiến sỹ hy sinh nhiều nhất.

Đến nay, Trung đoàn có 22 sỹ quan cấp Tướng, 25 Anh hùng Lực lượng Vũ trang và có danh hiệu Anh hùng đạt cao nhất trong cấp Trung đoàn bộ binh của toàn quốc. Trung đoàn 1 mãi mãi biết ơn nhân dân 7 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ đã giúp đỡ Trung đoàn trưởng thành như ngày hôm nay.

Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, để có được thành tích trên, Trung đoàn đã hy sinh trên 5.000 cán bộ, chiến sỹ và còn rất nhiều đồng chí hiện nay không có tên, chưa tìm được mộ. Trong số 12 cán bộ cấp Trung đoàn, 32 cán bộ Tiểu đoàn có 6 cán bộ cấp Trung đoàn, 17 cán bộ cấp Tiểu đoàn hy sinh tại Cần Thơ…

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.