Cần Thơ: Triển khai kế hoạch tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia

Ngày 23/9, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch về việc tiếp nhận, phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Kho gạo dự trữ để chế biến xuất khẩu của Công ty Lương thực sông Hậu tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (Cần Thơ). Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận hơn 3.615 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ để hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng sống trong các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, người dân tộc Khmer, người có công cách mạng, công nhân ở trọ, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động tự do và sinh viên ở trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã được các quận, huyện rà soát lập danh sách đề xuất hỗ trợ trong tháng 8/2021.

Đây là số lượng gạo còn lại trong tổng số hơn 5.015 tấn gạo được Chính phủ xuất cấp cho thành phố Cần Thơ để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 theo Quyết định số 1415/QĐ-Ttg ngày 20/8/2021 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mức hỗ trợ là 15 kg gạo/người.

UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu UBND các quận, huyện chuẩn bị, bố trí địa điểm tiếp nhận, tổ chức thực hiện cấp phát kịp thời cho người dân trong 5 ngày (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật) kể từ ngày nhận được gạo hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các phòng, ban ngành và UBND các xã, phường thị trấn tổ chức việc tiếp nhận và cấp phát gạo cho người dân kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp phát gạo cho người dân trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình cấp phát gạo. Không cấp phát gạo cho đối tượng tự nguyện không nhận trợ cấp gạo. Tổng hợp biên bản tiếp nhận gạo, báo cáo tình hình tiếp nhận, kết quả thực hiện kèm danh sách ký nhận gạo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt cấp gạo để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, từ cuối tháng 8, UBND thành phố Cần Thơ cũng đã tiếp nhận 1.400 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ để phân bổ cho hơn 93.300 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở 9 quận, huyện và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Mỗi người đã được nhận 15 kg gạo.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.