Cần Thơ: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Ngày 1/2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng cho các cán bộ chủ chốt.
Chú thích ảnh
Ông Lê Tấn Thủ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. 

Tại hội nghị, Thành ủy Cần Thơ đã triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết về: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ( Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022), tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022) và tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022); quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ cho biết những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng là rất quan trọng, mang tính chiến lược, đó là việc tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong thực hiện Nghị quyết, Cương lĩnh, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045…

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, cụ thể hóa thành Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng hình thức phù hợp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững các nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết này.

Việc tổ chức học tập, tuyên truyền phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong nhiệm kỳ; chú trọng công tác đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đặc biệt, quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bằng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, khả thi theo kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Đối với nhiệm vụ quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện 7 nội dung nêu trong Chỉ thị, phù hợp với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế; xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả…

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.