Cần Thơ: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

Sáng 22/11, thành phố Cần Thơ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 16-17 tuổi. 
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh khối lớp 10, trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều.

Theo bố trí của UBND quận Ninh Kiều, tại điểm tiêm Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm có 1.567 học sinh Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm được sắp xếp tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 22/11.

Để chuẩn bị công tác tiêm vaccine cho học sinh, Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho đợt tiêm này. Theo đó, khối lớp 10 và nửa khối lớp 11 sẽ tiêm buổi sáng, buổi chiều tiêm cho số học sinh còn lại của lớp 11, khối lớp 12.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm Trần Thị Lụa, đợt tiêm này được phụ huynh, học sinh rất mong chờ.  Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhà trường bố trí chia học sinh của 42 lớp đến tiêm theo khung thời gian, tránh ùn tắc. Nhà trường phân công giáo viên sắp xếp, phân luồng học sinh, nhập liệu vi tính... nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tiêm chủng.

Em Trương Khiết Du (lớp 10A1, Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm) cho biết, em rất vui mừng vì được tiêm vaccine phòng COVID-19. Lúc đầu, em rất lo lắng vì đây là mũi tiêm đầu tiên và lo ngại về việc tập trung đông người làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Sau khi tiêm được một mũi, em thấy yên tâm hơn, em mong được đến ngày đi học trực tiếp trở lại.

Cũng chung niềm vui, em Huỳnh Gia Khánh (lớp 10A2, Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm) chia sẻ, em mong được tiêm đủ 2 mũi vaccine để có kháng thể và sớm đi học trực tiếp trở lại.

Quận Ninh Kiều triển khai tiêm vaccine đồng loạt ở 15 điểm tiêm, trong đó, có 4 điểm tiêm dành cho trẻ (3 điểm tiêm dành cho học sinh và một điểm tiêm cho trẻ ngoài nhà trường). Trong hai ngày 22-23/11, quận triển khai tiêm cho trẻ từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ tiêm cho trẻ từ 12-15 tuổi. Dự kiến, mỗi ngày tiêm khoảng 2.000 trẻ/điểm để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, trên địa bàn quận có gần 20.000 trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố, quận xây dựng kế hoạch, rà soát các đối tượng tiêm; tính toán số lượng cần tiêm để phân bổ số học sinh ở mỗi điểm tiêm. Quận phối hợp với bệnh viện trên địa bàn quận hỗ trợ các điểm tiêm. Nhìn chung, công tác tiêm vaccine cho trẻ đảm bảo theo tiến độ. Đối với số trẻ do ảnh hưởng của dịch bệnh chưa về địa phương thì các phường, nhà trường sẽ thống kê, báo cáo quận để điều phối vaccine tiêm bổ sung cho trẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh cũng cho biết, tiêm vaccine cho trẻ ngoài bao phủ vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng còn là cơ sở trẻ sớm quay trở lại trường, góp phần phòng, chống dịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Trước đó, ngày 4/11, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố. Tổng số trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố là 112.746 em.

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.