Cần Thơ sẽ có Trung tâm UAV - Robot phục vụ nông nghiệp thông minh

“Cần Thơ sẽ có Trung tâm UAV - Robot Nông nghiệp - Đào tạo Phi công & Kỹ thuật viên UAV”. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học “Bản sao số quốc gia - Đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, do Đại học Cần Thơ phối hợp cùng Tập đoàn CT Group tổ chức tại Cần Thơ ngày 9/9.
Chú thích ảnh
PGS.TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện. 

Phó GS. TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ cho biết, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và kinh tế không gian phát triển mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội vươn lên mạnh mẽ nếu biết kết hợp tri thức hàn lâm với sức mạnh công nghệ cùng tinh thần đổi mới.

Đại học Cần Thơ - trung tâm tri thức hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long chính là nơi hội tụ trí tuệ, nhân lực và khát vọng. Tập đoàn CT Group, với hệ sinh thái công nghệ UAV - Robot đã làm chủ nhiều lõi công nghệ quan trọng. Kết hợp thế mạnh của hai đơn vị trong thành lập và vận hành Trung tâm UAV - Robot Nông nghiệp - Đào tạo Phi công & Kỹ thuật viên UAV mang ý nghĩa to lớn, thúc đẩy phát triển hệ thống nông nghiệp thông minh, trên nền tảng công nghệ số.

“Dự án không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo nên sự chuyển mình cho nông nghiệp, góp phần đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng đi đầu về nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.” - Hiệu trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh. 

Trung tâm UAV - Robot Nông nghiệp sẽ đảm nhiệm ba sứ mệnh chính: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ UAV và robot trong gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, đánh giá tín chỉ carbon; đào tạo phi công UAV, kỹ thuật viên chất lượng cao; kết nối nhà trường, doanh nghiệp, chính quyền, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển bền vững vùng và quốc gia.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group khẳng định, doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành trong phát triển công nghệ UAV - Robot, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm nông nghiệp thông minh của thế giới. Tập đoàn sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phát triển an toàn số và tự chủ công nghệ chiến lược được xem là động lực then chốt của nền kinh tế. Tập đoàn CT Group sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, các nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, các ứng dụng sẽ được triển khai trong phát triển kinh tế biển, giám sát tàu thuyền khai thác xa bờ, nông nghiệp công nghệ cao và quản lý đa dạng sinh học.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mã Trường Thành (Đại học Cần Thơ), hiện nay phần lớn ứng dụng nông nghiệp thông minh ở Đồng bằng sông Cửu Long mới dừng ở mức AI hẹp (Narrow AI), như hệ thống sensor (cảm biến) dự báo ô nhiễm nguồn nước, cảnh báo chỉ số môi trường trong nuôi trồng thủy sản, hệ thống IoT, chẩn đoán bệnh trên cây trồng, nhận dạng bệnh trên lá lúa qua thiết bị di động hay trợ lý ảo nông nghiệp. Việc hình thành Trung tâm UAV - Robot Nông nghiệp sẽ góp phần mở rộng ứng dụng AI, deep learning (học cấu trúc sâu), thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.