Cần Thơ sẽ chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người lao động từ Sóc Trăng, Hậu Giang (cũ) về công tác

Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí quý II/2025 do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 30/7, ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho biết, Sở đã tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang (cũ) chuyển về công tác tại trung tâm thành phố Cần Thơ sau khi hoàn tất việc sáp nhập địa giới hành chính.
Chú thích ảnh
Phường Ngã Năm, cách trung tâm thành phố Cần Thơ hơn 60km, đi vào hoạt động. Ảnh minh họa: Tuấn Phi/TTXVN

Theo nội dung dự thảo, đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) được điều động, bố trí về trung tâm thành phố Cần Thơ sau sáp nhập.

Đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được bố trí nhà ở công vụ, không có phương tiện đưa đón đến nơi làm việc sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người/tháng.

Thống kê từ Sở Nội vụ thành phố cho biết, sau sáp nhập sẽ có khoảng 1.800 cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và 526 cán bộ, công chức trong khối cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) về công tác tại Cần Thơ. Tổng cộng, khoảng hơn 2.300 người sẽ thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Dự kiến, tổng kinh phí cần thiết để thực hiện chính sách là hơn 111,6 tỷ đồng mỗi năm, trong thời gian 2 năm kể từ khi hoàn tất việc sắp xếp, sáp nhập.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.