Cần Thơ: Phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Sáng 19/5, nhân Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021), thành phố Cần Thơ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Cái Răng trồng cây ven tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng đại biểu các sở, ngành, đoàn thể ở địa phương trồng 100 cây kèn hồng và giáng hương tại tuyến đường Mù U - Bến Bạ thuộc quận Cái Răng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện của thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang xây dựng, triển khai kế hoạch trồng cây trên từng địa bàn thật cụ thể và vận động toàn xã hội tham gia quản lý, chăm sóc bảo vệ tốt số cây đã trồng, đưa việc trồng và bảo vệ cây xanh trở thành phong trào cách mạng quần chúng thường xuyên, sôi nổi của thành phố. Việc thực hiện cần tránh tình trạng phô trương, kém hiệu quả, không đến nơi đến chốn.  

Trong dịp Tết trồng cây năm 2021 các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ trồng tổng cộng khoảng 162.900 cây gồm các loại: kèn hồng, bằng lăng, xà cừ, dầu, bần… Phấn đấu đến cuối năm nay thành phố sẽ trồng được khoảng 1 triệu cây các loại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.