Cần Thơ mong muốn hợp tác với Canada về nông nghiệp công nghệ cao

Tại buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone vào ngày 14/3, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn kết nối các doanh nghiệp của Canada vào Cần Thơ tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của thành phố.

Theo ông Trung, hiện nay thành phố Cần Thơ đang hoàn chỉnh công tác quy hoạch 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuẩn bị trình Chính phủ phê duyệt.

Đây là lĩnh vực sẽ giúp Cần Thơ nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu, đồng thời nhằm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, sạt lở đất, thiếu nước ngọt... đang diễn ra ngày càng gay gắt, ảnh hưởng nghiêm trọng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ mong muốn hợp tác với Canada về nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, bà Ping Kitnikone. Ảnh: Ngọc Thiện/ TTXVN

Ngoài ra, Cần Thơ cũng mong muốn các doanh nghiệp của Canada đến Cần Thơ tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để sản xuất các công cụ máy móc phục vụ phát triển nông nghiệp; bởi Cần Thơ là trung tâm của vùng sản xuất, chế biến, xuất khẩu hàng hóa nông sản lớn nhất cả nước.

Cần Thơ cũng mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Canada xây dựng các chuỗi hàng hóa xuất khẩu có giá trị gia tăng cao sang các nước, hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo...

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Ping Kitnikone cho biết, năm 2016, kim ngạch thương mại hai nước đạt 5 tỷ USD; trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Canada từ Việt Nam chiếm nhiều hơn, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản.

Hai nước cũng có sự tương đồng về cơ cấu kinh tế như tập trung phát triển doanh nghiệp với quy mô nhỏ và vừa chứ không tập trung xây dựng các nhà máy doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp Canada đầu tư ra nước ngoài tạo ra giá trị gia tăng cao, thiết lập các chuỗi giá trị rất tốt để đôi bên cùng có lợi.

Phía Canada cũng quan tâm tìm hiểu thêm về các khu nông nghiệp công nghệ cao của Cần Thơ và khuyến khích các cán bộ Phòng thương mại, doanh nghiệp đến tìm hiểu và tìm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Cần Thơ để phát triển thêm thị trường mới, sản phẩm mới.... Hiện tại, Canada đang mong muốn kết nối, hợp tác với nhiều quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bà Đại sứ cho biết thêm.

Tại Hội nghị APEC mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong thời gian tới, Canada là thành viên APEC sẽ có một chuyên đề tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Canada đẩy mạnh quan hệ, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.