Cần Thơ: Mở rộng xét nghiệm, tách F0 khỏi cộng đồng

Ngày 9/8, thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch xét nghiệm COVID-19 cho toàn dân tại tất cả 9 quận, huyện. Chiến dịch này nhằm tách các F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly các trường hợp F1 và mở rộng “vùng xanh” của thành phố. Khoảng 900.000 người sẽ được xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Cái Khế (quận Ninh Kiều). Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo đó, Cần Thơ thành lập 320 đội đi lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường, thị trấn; 83 Ban Chỉ đạo chiến dịch cấp xã và 9 Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện.

Từ sáng sớm, gần 100 người dân ở Khu vực 3 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đã tập trung tại Nhà Thông tin trên đường Nguyễn Văn Linh để lấy mẫu xét nghiệm. Cán bộ khu vực chia khung thời gian được ghi trên phiếu xét nghiệm để tránh tập trung quá đông người cùng lúc và bố trí ghế ngồi, luôn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn trong lúc chờ đến lượt lấy mẫu.

Anh Trần Công Việt cho biết, phiếu được chính quyền địa phương phát trước đó, có ghi giờ cụ thể. Sau khi lấy mẫu xong, anh được phát tiếp phiếu thứ hai, hẹn 3 ngày sau tiếp tục xét nghiệm lần nữa.

Trong khi đó, ở Khu vực 4 (phường An Bình, quận Ninh Kiều) cán bộ khu vực đã phát phiếu xét nghiệm lần thứ hai cho người dân vào ngày thứ Tư (ngày 11/8) cùng với phiếu đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, người cư trú ở phường An Bình đã được lấy mẫu lần 1 vào ngày 5/8.

Đồng thời, Cần Thơ cũng đang triển khai đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, với số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ là 170.370 liều. Dự kiến, từ nay đến cuối năm thành phố tiếp tục được phân bổ hơn 1,7 triệu liều đủ để tiêm đạt 2 mũi cho khoảng 900.000 người, tạo sự miễn dịch cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan vừa lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, vừa tiêm vaccine. Trong đó, việc lấy mẫu xét nghiệm cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhanh chóng. Trong việc tiêm vaccine thì đối tượng ưu tiên là lực lượng tuyến đầu chống dịch, người trên 65 tuổi, người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như tài xế, nhân viên giao hàng…

Ngày 9/8, Cần Thơ cũng có quyết định tạm ngưng đưa 428 người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê, để tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.