Cần Thơ dành 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 14/11, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025 - 2026 ở thành phố. Đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học theo chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, điều hành kỳ họp.

Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ em và học sinh trên địa bàn thành phố được học tập; đồng thời quy định mức học phí, vùng học phí và hỗ trợ học phí thống nhất, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cấp bù, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục, học sinh, người học khi thực hiện Nghị quyết này là khoảng 457 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ học sinh các trường dân lập, tư thục là 19 tỷ đồng.

Mức học phí tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được phân theo vùng: Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, mức học phí ở các phường là 100.000 đồng/tháng, ở xã là 90.000 đồng/tháng; học sinh trung học cơ sở ở phường 120.000 đồng/tháng, ở xã 100.000 đồng/tháng; học sinh trung học phổ thông ở phường 140.000 đồng/tháng, ở xã 120.000 đồng/tháng. Hình thức học trực tuyến áp dụng mức 75% so với mức học phí quy định.

Dựa trên mức học phí này, ngân sách thành phố sẽ thực hiện cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ 100% học phí cho học sinh theo học tại các cơ sở dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ nhằm đảm bảo học sinh ở các cơ sở ngoài công lập được hưởng quyền lợi tương tự như học sinh công lập, góp phần thực hiện chính sách giáo dục công bằng.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, việc ban hành nghị quyết là cần thiết để chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí và khung chính sách trước khi năm học mới bắt đầu. Việc này cũng góp phần khẳng định cam kết của chính quyền thành phố trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đây là nguồn lực quan trọng để đảm bảo cho các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông, giảm gánh nặng học phí cho phụ huynh…

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.