Cần Thơ chú trọng chuyển đổi số trong quản lý dạy và học

Ngày 15/8, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo các sở, ngành đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025 tại một số trường học; yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đồng hành với ngành giáo dục, cũng như các điểm trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý dạy và học.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tại một điểm trường. 

Đến kiểm tra tại Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1 (huyện Phong Điền, Trường Mầm non Tây Đô (quận Ninh Kiều), Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, về cơ bản các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo cho năm học mới. Tuy nhiên, các trường cần quan tâm nhiều hơn đến định hướng giáo dục dài hơi trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Giáo dục cần có giải pháp nâng cao chất lượng, kế hoạch "đặt hàng" đào tạo, chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút sinh viên sư phạm ra trường làm việc cho thành phố; quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà ở xã hội cho đội ngũ giáo viên, không để tình trạng “giáo viên gặp khó phải bỏ dạy, học sinh gặp khó phải bỏ học”.

Về phía các nhà trường, Ban Giám hiệu cần có kế hoạch hỗ trợ giáo viên học tập nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là công tác ứng dụng công nghệ mới vào giảng dạy. Làm tốt điều này ngành Giáo dục thành phố mới có thể thực hiện thành công chuyển đổi số trong quản lý dạy và học.

Tại các trường Mầm non và Tiểu học, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu nhà trường đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “cá nhân hóa” từng học sinh. Nghĩa là bám sát, tôn trọng sự khác biệt của từng người học để đề ra cách thức giáo dục khác nhau; "không được rập khuôn và cào bằng", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Riêng với cấp trung học phổ thông, nhà trường chú trọng công tác hướng nghiệp ngay từ những năm đầu cấp. Việc hướng nghiệp này phải dựa trên các báo cáo khảo sát nhu cầu lao động của thị trường, năng lực và điều kiện riêng của từng học sinh cũng như bám sát xu hướng chuyển đổi số, công nghệ AI. “Hướng nghiệp đúng sẽ giảm lãng phí cho gia đình và xã hội, giúp các em định hướng và xây dựng tương lai cho mình vững vàng”, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu trao tặng ba điểm trường 9 bộ máy vi tính, 10.000 quyển vở, 32 thùng sữa, 350 hộp bút chì màu.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy tặng 3 bộ máy vi tính và 4.000 quyển vở cho trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng). 

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm học mới 2024 - 2025, thành phố dự kiến đón trên 255.900 học sinh, học viên. Với 448 trường học, tính đến tháng 7/ 2024, thành phố có 13.769 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 11.908 giáo viên. Nhu cầu giáo viên cần tuyển cho năm học mới là 411 giáo viên.

Năm học 2023 - 2024, học sinh của thành phố Cần Thơ đã đoạt 30 giải ở Kỳ thi học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia (7 giải Nhì, 11 giải Ba và 12 giải Khuyến khích); 1 giải Ba ở cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia; 1.891 học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đoạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, em Lâm Thị Anh Thư, học sinh Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ đạt 56,3 điểm - nằm trong Top 200 thí sinh cao điểm nhất cả nước.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.