Cần thiết phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các dự án lớn

“Chính phủ có nghe sự băn khoăn, lo lắng của nhân dân và công luận về vấn đề nợ của Chính phủ nhưng việc phát hành trái phiếu là cần thiết, phải chấp nhận để đầu tư trung và dài hạn cho những dự án lớn”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã cho biết

“Chính phủ có nghe sự băn khoăn, lo lắng của nhân dân và công luận về vấn đề nợ của Chính phủ nhưng việc phát hành trái phiếu là cần thiết, phải chấp nhận để đầu tư trung và dài hạn cho những dự án lớn”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã cho biết như vậy tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra hôm qua (30/10) tại Hà Nội.

Cần thiết phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các dự án lớn ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp báo Văn phòng Chính phủ tháng 10/2014 - Ảnh: VGP

Làm rõ hơn về vấn đề thu chi ngân sách, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, trước mắt, nếu như cứ tính toán gói ghém thì vẫn đảm bảo thu chi ổn định nhưng như vậy lại ảnh hưởng đến việc đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Vì thế, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, khi đặt ra vấn đề thu chi ngân sách phải tính đến các mục tiêu trung và dài hạn. Cần phải có nguồn vốn cần thiết cho mục tiêu tiêu đầu tư và 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng. Trong đó, đầu tư kết cấu hạ tầng nặng nhất là đường giao thông. Hiện nay, chúng ta đang triển khai nhiều dự án lớn như Quốc lộ 1, Quốc lộ 4... “Việc Chính phủ phát hành trái phiếu là cần thiết để có điều kiện huy động vốn cầu tư trung và dài hạn cho những dự án lớn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên bày tỏ quan điểm.

Trong bối cảnh dư luận lo ngại về việc nợ công và bội chi ngân sách tăng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nêu rõ, nguyên tắc của việc huy động vốn cho đầu tư phát triển là phải nằm trong giới hạn cho phép và được Quốc hội thông qua.

“Hằng năm, Chính phủ đều có tính toán, cân đối để có nguồn đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, Chính phủ xin chủ trương Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu để tính toán cho đầu tư, trong đó có đầu tư kết cấu hạ tầng. Đây là việc làm cần thiết để đất nước có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, nguyên tắc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là chỉ sử dụng cho đầu tư mà không sử dụng cho lĩnh vực khác”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết thêm.

Thu Hường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.