Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Cần tập trung chuyên môn hóa nông nghiệp chất lượng cao

Huyện Ứng Hòa cần tập trung chuyên môn hóa nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái chất lượng cao, sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, khẳng định được thương hiệu sản phẩm của địa phương.
Đó là ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Huyện ủy Ứng Hòa, ngày 29/11.
Ttheo Bí thư Thành ủy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện  Ứng Hòa chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng; với trọng tâm là sản xuất nông nghiệp, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp còn chậm, chưa đồng đều; tỷ lệ sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa còn thấp, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp thương hiệu của Ứng Hòa còn ít, sức cạnh tranh thấp.
Cần tập trung chuyên môn hóa nông nghiệp chất lượng cao ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Theo đó, huyện Ứng Hòa cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; kết hợp phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại với phát triển các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Qua đó nâng cao thu nhập và đời sống của bà con nông dân theo hướng hiệu quả, bền vững.Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ huyện Ứng Hòa cần đổi mới tư duy quản lý, điều hành kinh tế - xã hội; chú trọng phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của huyện như nhân lực, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nhất là ở các làng nghề. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, vấn đề về an toàn thực phẩm vì sự phát triển bền vững của Thủ đô nói chung, huyện Ứng Hòa nói riêng.Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, Nguyễn Văn Xuyên cho biết, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng triển khai mô hình cây ăn quả, rau sạch tập trung và một số mô hình mới vào sản xuất. Đặc biệt, huyện tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Với những việc làm cụ thể và trọng tâm như vậy, sản xuất nông nghiệp của huyện Ứng Hòa hứa hẹn sẽ phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung.Năm 2016, tổng giá trị sản xuất của huyện Ứng Hòa ước đạt 9.095 tỷ đồng (tăng 6,37% so với năm trước, đạt 99,3% kế hoạch năm), các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp (tăng 4,33%), công nghiệp - xây dựng (tăng 3,67%) và thương mại - dịch vụ (tăng 11,5%); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 158 tỷ đồng (đạt 148,8% kế hoạch năm); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng/năm.Trước đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thăm mô hình chuyển đổi kinh tế tại xã Phương Tú; mô hình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Vạn Thái.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.