Cần nhiều hơn các chính sách ưu đãi cho đoàn viên, người lao động

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc. Chia sẻ quan điểm bên lề Đại hội, nhiều đại biểu mong muốn Đại hội đưa ra giải pháp giúp các cấp Công đoàn thuận lợi hơn trong việc tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân đánh giá, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là diễn đàn chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đoàn đại biểu Công đoàn Công an Nhân dân về dự đại hội với tâm thế vinh dự, tự hào, tin tưởng, trách nhiệm, đoàn đại biểu Công đoàn Công an nhân dân có nhiều kỳ vọng với Đại hội.

Với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển, Công đoàn Công an Nhân dân kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra nhiều quyết sách quan trọng phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những chính sách chăm lo lợi ích, đời sống, sức khoẻ, việc làm; đưa ra những biện pháp, giải pháp tối ưu nhằm nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân.

Cho rằng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với nhiều thời cơ và thách thức, Thượng tá Công Thanh Thảo mong muốn Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khẳng định vị trí, vai trò, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động, để người lao động yên tâm, gắn bó với tổ chức Công đoàn góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người lao động để lãnh đạo Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thượng tá Công Thanh Thảo nhấn mạnh. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập kỳ vọng và tin tưởng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nhiều chương trình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt, kỳ vọng 3 khâu đột phá Đại hội đề ra sẽ là giải pháp tập hợp được đông đảo công nhân lao động và phát huy hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. 

Trong nhiệm kỳ mới, một trong 3 khâu đột phá Đại hội đề ra là “Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động”. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị hi vọng với khâu đột phá này, nhiệm kỳ 2023 - 2028 công tác chăm lo đời sống việc làm của công nhân lao động sẽ được đảm bảo, người lao động sẽ gắn bó với tổ chức Công đoàn và yên tâm lao động, sản xuất, từ đó đóng góp công sức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Ông Nguyễn Thế Lập cho biết, hiện nay, công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp lương chỉ đủ trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu, trong khi giá cả đất đai, sinh hoạt ngày càng cao, công nhân lao động khó có tích lũy để xây dựng nhà ở. Trong đó, nhiều công nhân lao động có con nhỏ ở tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn trong việc đưa đón trẻ đến trường. Tỉnh đã và đang đưa ra chính sách thu hút đầu tư và thu hút được một số doanh nghiệp lớn, dự kiến số lượng lớn lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp sẽ tăng nhanh. Vì vậy, vấn đề nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân lao động cũng như các thiết chế văn hóa để công nhân tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, rèn luyện sức khỏe đang là nhu cầu cần thiết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị kiến nghị cần có giải pháp giảm thiểu tình trạng doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; xây dựng thêm những loại hình như các câu lạc bộ cán bộ Công đoàn nòng cốt của cả nước theo từng lĩnh vực để tạo gắn kết hơn nữa giữa cán bộ Công đoàn các cấp trong trao đổi, nắm bắt thông tin liên quan đến đời sống, việc làm của người lao động, góp phần giảm số cuộc ngừng việc tập thể, đình công xảy ra tại các doanh nghiệp…

Đồng thời, mong muốn Đại hội đưa ra giải pháp giúp các cấp Công đoàn thuận lợi hơn trong việc tập trung nguồn lực, triển khai nhiều mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhất là “Tết Sum vầy”, Tháng Công nhân, tôn vinh, biểu dương công nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, nhằm mang đến nhiều hơn nữa các chính sách ưu đãi phục vụ trực tiếp lợi ích của đoàn viên, người lao động...

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.