Bên lề Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII

Cân nhắc các kênh thông tin trước khi bỏ phiếu tín nhiệm

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Trần Ngọc Vinh cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đòi hỏi mỗi Đại biểu Quốc hội phải nghiên cứu thật kỹ, nắm bắt thông tin từ công việc của các chức danh đã thực hiện trong nhiệm kỳ của mình.
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIII cho thấy, cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội ban hành nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Cân nhắc các kênh thông tin trước khi bỏ phiếu tín nhiệm ảnh 1

Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp thứ năm, ngày 20/5/2013. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Bên lề Kỳ họp, trao đổi với phóng viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng Trần Ngọc Vinh cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người có chức vụ trong bộ máy nhà nước do Quốc hội bầu là một bước tiến mới, một thành tựu mới trong khi chúng ta thực hiện dân chủ. Do đó việc lấy phiếu tín nhiệm lần này đòi hỏi mỗi Đại biểu Quốc hội phải nghiên cứu thật kỹ, nắm bắt thông tin từ công việc của các chức danh đã thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Liên quan đến những thông tin Đại biểu Quốc hội nhận được trước khi lấy phiếu tín nhiệm về các chức danh này, ông Vinh cho biết, các Đại biểu Quốc hội đã nhận được những bản tự đánh giá chức năng và hoàn thành nhiệm vụ của 49 vị trên. Ông Vinh khẳng định, các Đại biểu Quốc hội nghiên cứu rất kỹ những văn bản này, song đây cũng chỉ là một kênh, các Đại biểu Quốc hội sẽ phải xem xét việc thực hiện công vụ của những chức danh đó trên thực tế. Ngoài ra, kênh thông tin từ đánh giá của dư luận và đặc biệt là kênh thông tin từ các cơ quan báo chí về những công việc mà những chức danh đó đảm nhiệm cũng hết sức quan trọng trước khi bỏ phiếu. Ông Vinh cũng cho rằng, quá trình lấy phiếu, bỏ phiếu đòi hỏi phải rất thận trọng và công tâm trong bỏ phiếu để đánh giá một cách đúng mực. Chỉ có như vậy mới có thể thúc đẩy được những người nào còn tồn tại thiếu sót để tiếp tục phấn đấu. Còn đối với người nào có phiếu tín nhiệm cao đây là một vinh dự và trách nhiệm cần phải tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa.Q.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.