Cần nâng cao mức hỗ trợ cho hộ nghèo vùng khó

Theo Ủy ban Dân tộc, việc triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ - TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong 3 năm qua, đã góp phần cải thiện đời sống của người dân...

Theo Ủy ban Dân tộc, việc triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ - TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong 3 năm qua, đã góp phần cải thiện đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn; tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi nói chung và vùng khó khăn nói riêng.


Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách vẫn còn bộc lộ những bất cập và hạn chế, đòi hỏi cần phải có sự điều chỉnh về định mức và nội dung chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách. Cụ thể, với mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo và 100.000 đồng/người/năm đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III như hiện nay là rất thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; Nhu cầu được hỗ trợ bằng hiện vật ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền là khác nhau, danh mục hỗ trợ bằng hiện vật theo Quyết định 102 chỉ được giới hạn trong 4 mặt hàng, do vậy chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.


Để chính sách phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, cần có phương án sửa đổi cho phù hợp giữa các khu vực, các đối tượng thụ hưởng; nâng định mức hỗ trợ và mở rộng danh mục hỗ trợ hiện vật, giao quyền cho địa phương lựa chọn và quyết định mặt hàng hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu người dân và tình hình thực tế tại địa phương.

TT

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.