Cần làm rõ thông tin về Dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu lấn biển

Chiều 10/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức buổi giao ban báo chí quý III/2019 với sự tham dự của đông đảo các cơ quan báo thường trú tại tỉnh và các sở ngành, địa phương.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia buổi giao ban. 

Tại cuộc họp, nội dung được báo chí quan tâm, đặt câu hỏi là vụ việc chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu) triển khai san lấp Dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu tại bãi Trước (thành phố Vũng Tàu). Dự án có tổng diện tích khoảng 6,9 ha và hoàn toàn lấn biển để xây dựng khu thủy cung và khối khách sạn 22 tầng.

Các báo đã đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự cần thiết của dự án, đặc biệt là đối với người dân, chứ không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp; năng lực của chủ đầu tư (theo chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư 50 triệu USD, nhưng hiện mới chuẩn bị khoảng 15-20 triệu USD san lấp, xây kè, còn lại sau này kêu gọi đối tác nước ngoài) và việc có phải ký quỹ để đầu tư hay không.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đề nghị tỉnh lý giải về diện tích đất san lấp chênh lệch thêm gần 2.000 m2 (chủ đầu tư đã tự ý san lấp thêm nên dự án ban đầu là khoảng 6,7ha và hiện tại là 6,9ha); việc cho thuê đất mặt nước trước đây (giá rất thấp) và hiện nay chủ đầu tư san lấp ở vị trí đắc địa sẽ được tính thế nào; dự án có phạm vào di tích không; tác động của sóng đối với bãi tắm bãi Trước (dự án nhô ra biển và sát ngay bãi tắm) và đề nghị cần có cuộc hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia về dự án lấn biển này…

Trước những câu hỏi các cơ quan báo chí đặt ra tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo lại UBND tỉnh về dự án, đảm bảo khi dự án được triển khai phải hài hòa, không bất chấp dư luận. Những nội dung báo chí nêu chưa giải đáp được tại buổi giao ban, sở, ngành tiếp tục tra cứu lại để cung cấp sau cho các báo phản hồi lại dư luận một cách chính thống. 

Khoảng 1 tuần qua, sau khi chủ đầu tư tiến hành san lấp, treo biển giới thiệu về dự án, dư luận tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã “dậy sóng” với nhiều ý kiến trái chiều cho rằng tỉnh cấp phép cho xây dựng dự án này là không phù hợp, phá vỡ cảnh quan khu vực bãi tắm bãi Trước và khu di tích cấp quốc gia Bạch Dinh (dự án nằm phía trước hướng Bạch Dinh nhìn ra biển)... Theo đó, trong 2 ngày qua, một số cơ quan báo chí đã phản ánh về dự án này.

Dự án cáp treo của Công ty Cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu trước đây từng có hạng mục cáp treo nối từ đỉnh núi Lớn sang đỉnh núi Nhỏ vắt qua bãi Trước của thành phố Vũng Tàu. Hạng mục này bị dư luận kịch liệt phản đối vì cho rằng như chiếc “dây phơi” và choán hết hướng nhìn của thành phố Vũng Tàu ra biển nên sau đó đã phải dừng lại. Dư luận lo ngại về chủ đầu tư là rất có cơ sở vì thực tế những năm qua, chủ đầu tư đã xây dựng rất nhiều công trình sai phép, không phép trong toàn bộ dự án, bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần.

Được biết, dự án Khu cáp treo núi Lớn-núi Nhỏ là dự án trọng điểm về du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 7487/QĐ-UB ngày 28/12/1999, trong đó có khu Thủy cung Hòn Ngưu đến nay mới triển khai xây dựng.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.