Cần làm rõ những bài thi điểm 0 trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Sự việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng từ 2 – 8,75 điểm sau khi chấm phúc khảo tại Tây Ninh đã dấy lên lo ngại về những bài thi có điểm 0 bất thường tại kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Theo thống kê kết quả thi THPT quốc gia 2019, Tây Ninh là địa phương có nhiều bài thi điểm 0 nhất, đứng thứ hai là Cần Thơ, thứ ba là Lạng Sơn, thứ tư là Đồng Nai…

Những bài thi có nhiều điểm 0 rơi vào các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý. Và trong những thí sinh bị điểm 0, có những em có điểm vênh khá lớn, đặc biệt là môn Ngoại ngữ.

Chú thích ảnh
Biểu đồ so sánh điểm 0 của các tỉnh, thành trong cả nước.

Ví dụ, Đồng Nai là tỉnh có số lượng thí sinh bị điểm 0 đứng thứ 4 cả nước. Trong 6 môn thi có tới 5 môn đạt điểm trung bình trở lên nhưng riêng môn ngoại ngữ lại bị điểm 0.

Số báo danh 48011xxx có điểm thi các môn Toán: 7.8, Ngữ văn: 5; Vật lý: 5.75; Sinh học: 7.25; Lịch sử: 6; Ngoại ngữ: 0.

Cũng tại Đồng Nai, số báo danh 48021xxx có kết quả như sau: Toán: 7.2; Ngữ văn: 6.25; Lịch sử 7.25; Địa lý: 8, Giáo dục công dân: 9, Ngoại ngữ: 0 điểm.

Hay như trường hợp ở Bắc Ninh: Số báo danh 19011xxx có mức điểm: Toán: 8.4, Vật lý: 8, Hóa học: 7.5, Sinh học: 0.

Tại Cần Thơ có số báo danh 55000xxx có mức điểm: Toán: 7.8; Ngữ văn: 5.75; Vật lý: 4,5; Hóa học: 8.75; Sinh học: 8.75; Ngoại ngữ: 0 điểm.

Tại TP Hồ Chí Minh có số báo danh 20005xxx: Toán: 7.4; Ngữ văn: 6.25; Lịch sử: 7, Địa lý: 7.5, Giáo dục công dân 9.25 ; Ngoại ngữ: 0.

Theo ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT: Sau khi phát hiện những bất thường về điểm thi của một số bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi tỉnh Tây Ninh, Bộ GD&ĐT chỉ đạo Ban chấm thi trắc nghiệm và Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh rà soát và báo cáo. Nguyên nhân của việc 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án. Việc chấm lại là theo đúng quy trình của việc chấm thi trắc nghiệm cũng như quy định chấm phúc khảo của kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.

Về việc có những bài thi sau phúc khảo được nâng đến hơn 8 điểm, ông Sái Công Hồng khẳng định: "Đã làm đúng quy chế".

Thực tế, nhiều thí sinh đã chủ quan sau khi nhận được phiếu tô đáp án nhưng không điền đầy đủ mà đến cuối giờ mới viết. Việc tô sai hoặc ghi sai mã đề gây thiệt thòi cho thí sinh sau khi làm bài và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bài thi. Đối với việc tô trắc nghiệm, thí sinh cần hết sức chú ý như tô mờ, tô hai đáp án cho một câu do nhầm lẫn, tô không kín ô hoặc chỉ đánh dấu chéo… Tất cả đều không được tính điểm.

Ông Sái Công Hồng cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã đối soát dữ liệu điểm thi từ các địa phương gửi về. Trường hợp thí sinh bị điểm 0 là hiện tượng cá biệt và chỉ xảy ra ở hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh.

Theo quy định, thời gian nộp đơn phúc khảo bài thi trong 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Như vậy, đến nay việc nộp đơn phúc khảo đã quá thời gian. Tuy nhiên, vấn đề về điểm 0 vẫn đặt ra trong dư luận cần có những rà soát rõ hơn nữa ở những bài thi trắc nghiệm nêu trên.

Lê Vân/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.