Cần kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt an toàn lao động, bảo vệ trẻ em

Trước tình trạng mất an toàn lao động ở các công trình xây dựng, nhất là an toàn cho trẻ em, bên hành lang Quốc hội sáng 7/1, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, trách nhiệm này thuộc về các đơn vị thi công và cơ quan giám sát thi công.

Video đại biểu Quốc hội nói về mất an toàn lao động ở các công trường xây dựng:

Đại biểu Lý Anh Thư, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang:

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị thi công và cơ quan giám sát 

Đại biểu Lý Anh Thư cho rằng, hiện nay không riêng gì vụ việc cháu bé đi vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu, sau đó lọt xuống cọc bê tông sâu khoảng 35m mà gần đây có rất nhiều cháu bé khi tham gia giao thông còn bị tai nạn rơi vào những ống cống ngoài đường. Qua đó cho thấy việc thi công công trình không được bảo đảm an toàn lao động.

Chú thích ảnh
Đại biểu Lý Anh Thư, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.

“Mặc dù Bộ Xây dựng đã có quy định về bảo đảm an toàn lao động khi xây dựng, trong đó không chỉ bảo đảm an toàn cho người thi công mà còn phải bảo đảm an toàn cho trẻ em khi đi qua các công trình xây dựng. Nhưng thực tế qua theo dõi, tôi thấy các đội thi công ở các công trình đã không tuân thủ theo quy định và pháp luật. Đây là trách nhiệm của các đội thi công, trong đó còn có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, sự giám sát của các đơn vị chức năng”, đại biểu Lý Anh Thư nói. 

Cũng theo đại biểu Lý Anh Thư, những công trình thi công lớn ở Hà Nội và các thành phố lớn việc tuần thủ an toàn lao động trên các công trường như có rào chắn, cảnh báo… tương đối nghiêm túc. Nhưng ở vùng vùng sâu, vùng xa hẻo lãnh, các đội thi công đã buông lỏng việc bảo đảm an toàn lao động, việc giám sát, kiểm tra không được làm chặt chẽ nên đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc. 

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương:

Báo động về an toàn lao động, an toàn cho trẻ em

“Tôi thấy rằng không chỉ bây giờ, mà đã từ lâu rồi, chúng ta thấy có rất nhiều vụ tai nạn đối với trẻ em xảy ra tại các công trường đang thi công. Gần đây nhất là vụ việc ở Đồng Nai và Đồng Tháp cho thấy đây là những vụ việc đáng tiếc dấy lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn lao động, an toàn cho trẻ em”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, về phía các công trình xây dựng, các chủ đầu tư dự án dường như “quên mất việc cảnh báo” về nguy hiểm trong quá trình thi công. Chính vì thế đã có rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra và nhất là tai nạn đối với trẻ em thì thường gây hậu quả rất nặng nề. 

Bên cạnh đó, về phía gia đình, nhà trường và xã hội chúng ta vẫn còn sơ suất trong việc định hướng giáo dục kỹ năng cho trẻ em. “Việc giáo dục cho trẻ nhận biết những khu vực nguy hiểm để tránh xa và làm thế nào để các em có những phản xạ cần thiết khi phát hiện nguy hiểm là điều cần thiết”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

“Tôi cũng hy vọng rằng sau những sự việc rất đáng tiếc nêu trên, chúng ta cần quan tâm hơn nữa và có trách nhiệm hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn thi công xây dựng, tạo môi trường thực sự an toàn cho trẻ”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, để tránh những sự việc trên, về phía các công trình, các chủ đầu tư xây dựng nên rà soát một cách kỹ lưỡng. Trong quá trình thi công cần có những biện pháp cảnh báo và bảo vệ một cách nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho những người đang thi công và cho những người dân qua lại khi vực thi công. Ở những nơi có người dân sinh sống xung quanh khu vực thi công cần đề cao công tác cảnh báo, đây là việc làm vô cùng quan trọng.

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.